Một lớp ở Hà Nội vừa có 3 học sinh đoạt HCV Olympic Toán quốc tế: Bí quyết từ cô giáo

Tào Nga Thứ hai, ngày 08/05/2023 11:27 AM (GMT+7)
Cả trường có 4 em dự thi thì đều đoạt giải, trong đó, đặc biệt có 1 lớp 3 em dự thi đoạt HCV tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023.
Bình luận 0

Một lớp tham dự kỳ thi có 3 HCV Olympic Toán quốc tế năm 2023

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023 được tổ chức tại Berlin, Đức từ ngày 5/5 - 8/5, đoàn Việt Nam có 7 học sinh thuộc quận Ba Đình, Hà Nội dự thi đều đoạt giải và có thứ hạng cao. Đặc biệt nhất là một lớp có 3 em đều giành HCV. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt sáng 8/5, cô Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A6, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, là giáo viên trực tiếp dẫn học sinh tham dự kỳ thi, vui mừng thông báo tin vui về 3 học sinh của lớp cô chủ nhiệm nói riêng và thành tích của cả đoàn nói chung. 

Một lớp ở Hà Nội vừa có 3 học sinh đạt HCV Olympic Toán quốc tế, bí quyết từ cô giáo - Ảnh 1.

Ảnh từ trái sang: Cô Ngọc Anh, học sinh Lê Thanh Hải, Lương Minh Nam, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Đức Thuận và thầy Mạnh Tường (Phó hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ). Ảnh: NVCC

"Cô và trò rất vui mừng khi biết được kết quả. Đây là một kết quả cao mà 3 học sinh của lớp đã xuất sắc đạt được và cũng như của đoàn Việt nam. Các em học sinh đã thể hiện được tốt năng lực của mình", cô Ngọc Anh rạng rỡ cho hay.

Theo cô Ngọc Anh, đây là hành trình đầy mới mẻ và thử thách. Các học sinh đã rất cố gắng và nỗ lực. Thầy cô và các bạn cùng vượt hơn 9.000km để đến với cuộc thi. "Có bạn lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi xa ngoài thủ đô Hà Nội. Có bạn trước khi đi ốm sốt 3 ngày, chỉ lo là Covid-19 nhưng rất may mắn bác sĩ chuẩn đoán bị viêm họng cấp. Có bạn cả quá trình tham gia thi bị đau bụng dài ngày do thể trạng không thích nghi được với sự thay đổi về điều kiện thời tiết, môi trường, thức ăn… 

Thầy cô đồng hành và trang bị kiến thức cho các bạn trên từng chặng đường. Đến sân bay tranh thủ học, chờ quá cảnh cũng tranh thủ hỏi bài. Thầy cô thành lập lớp học di động ngay tại sảnh khách sạn để tiếp tục ôn tập và bổ sung thêm kiến thức về Toán và Tiếng Anh cho cuộc thi", cô Ngọc Anh kể.

Một lớp ở Hà Nội vừa có 3 học sinh đạt HCV Olympic Toán quốc tế, bí quyết từ cô giáo - Ảnh 2.

Đoàn Việt Nam tham dự đoạt 5/7 HCV. Ảnh: NVCC

Tự hào lớp 7A6

Chia sẻ thêm với PV, cô Ngọc Anh cho hay, với thành tích đạt được, trở về nước cả cô và trò sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, luôn khiêm tốn học hỏi để có thể vượt qua giới hạn của bản thân, chinh phục những thử thách khác.

Thực tế, đây không phải là thành tích duy nhất là các bạn học sinh lớp 7A6, Trường THCS Giảng Võ đạt được. Cô Ngọc Anh tiết lộ, lớp 7A6 có 41 học sinh. Mặc dù là lớp mũi nhọn về ngoại ngữ nhưng các bạn học sinh không hề "ngại nghĩ". Các bạn yêu thích và say mê với tất cả các bộ môn, đặc biệt là môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học tự nhiên. Lớp có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Olympic. Ngoài thành tích về Tiếng Anh, lớp còn có học sinh đạt Giải Nhất và có điểm cao nhất môn Toán, học sinh đạt Giải Nhì môn Khoa học Tự nhiên trong kỳ thi Olympic chọn học sinh giỏi cấp trường. 

Một lớp ở Hà Nội vừa có 3 học sinh đạt HCV Olympic Toán quốc tế, bí quyết từ cô giáo - Ảnh 3.

Theo cô Ngọc Anh, luôn thân thiết, gần gũi, tạo động lực sẽ giúp các em thêm yêu cô, yêu môn học. Ảnh: NVCC

Thành công này của học sinh một phần nhờ tâm huyết của cô giáo chủ nhiệm. Hai năm qua cô Ngọc Anh đã luôn đồng hành, chia sẻ, khuyến khích cho học sinh. Cô Ngọc Anh tiết lộ: "Bước chân vào lớp dường như mọi khó khăn, vất vả, vướng mắc đời thường đều được gạt bỏ. Tôi luôn nhập hồn vào việc giảng dạy để làm sao học sinh có khí thế nhất. Điều đầu tiên để một giáo viên "đưa những chuyến đò" thành công chính là thân thiết, gần gũi, tâm lý với các em để các em yêu quý cô giáo. Từ đó, các em mới thêm yêu, thêm động lực những tiết học của mình".

5 huy chương Vàng Olympic Toán học

Sáng 8/5, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình, Hà Nội thông tin, Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2023, cả 7 học sinh quận Ba Đình đại diện đoàn Việt Nam dự thi đều đạt giải.

"Tại vòng chung kết, nhận chỉ đạo từ Sở GDĐT TP Hà Nội, quận Ba Đình đã thành lập đoàn 2 giáo viên và 7 học sinh đến từ các trường: THCS Giảng Võ, THCS Hoàng Hoa Thám, THCS Thăng Long. Kết quả 7/7 học sinh của quận Ba Đình đều có thứ hạng cao. Trong đó có 5 HCV và 2 HCB", ông Thuận thông tin.

Cụ thể, 5 HCV thuộc về các học sinh: Trần Thế Phúc - lớp 7A1 THCS Hoàng Hoa Thám; Nguyễn Thái Dương - lớp 7A6 trường THCS Giảng Võ; Nguyễn Tuấn Minh - lớp 7A1 THCS Hoàng Hoa Thám; Lương Minh Nam - lớp 7A6 trường THCS Giảng Võ và Lê Thanh Hải - lớp 7A6 trường THCS Giảng Võ.

Với 2 huy chương Bạc thuộc về học sinh: Nguyễn Đức Thuận - lớp 7A2 trường THCS Giảng Võ và Phan Nguyễn Mai Trang - lớp 8A5 trường THCS Thăng Long.

Kỳ thi Olympic Toán học thế giới PMW (Pangea Math World) được tổ chức bởi Hiệp hội phi lợi nhuận Pangea Wettbewerb eV (Frankfurt/M) Germany (Đức) với mục đích hỗ trợ học sinh quan tâm tới Toán học, tạo điều kiện phát triển tư duy hướng tới giải quyết các nhiệm vụ phức tạp trong tương lai.

Kỳ thi Olympic Toán học thế giới PMW được tổ chức tại Đức từ năm 2007 dành cho học sinh các quốc gia thuộc châu Âu, đã thu hút hơn 3 triệu thí sinh đến từ 22 quốc gia. Cụ thể: Đức, Ý, Hungary, Ba Lan, Áo, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Na Uy, Iceland, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Bỉ, Cộng hòa Séc, Pháp, Ireland, Thụy Sĩ, Lithuania, Đan Mạch, Anh, Phần Lan và Belarus. Bắt đầu từ năm 2022, kỳ thi được mở rộng cho tất cả quốc gia trên thế giới với hình thức thi trực tuyến và cũng là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem