Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào

Thứ bảy, ngày 22/07/2023 16:30 PM (GMT+7)
Với kinh phí đầu tư 6 tỷ USD, tuyến đường sắt cao tốc xuyên biên giới Trung - Lào đã vận chuyển hơn 16,4 triệu hành khách và 21 triệu tấn hàng hóa.
Bình luận 0
Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 1.

Yi Bofeng, cô gái người Vân Nam, Trung Quốc, là một trong những nữ tiếp viên "đời đầu" làm việc trên tuyến đường sắt cao tốc xuyên biên giới, từ Côn Minh (Trung Quốc) tới Vientiane (Lào). Ảnh: Xinhua.

Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 2.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Lào năm 2020, cô gái trẻ đã ứng tuyển làm tiếp viên đường sắt của Tập đoàn đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) và trúng tuyển ngay trong lần đầu tiên. Là một trong nữ tiếp viên làm việc từ ngày đầu nên Bofeng được tận mắt chứng kiến nhiều thời khắc mang tính lịch sử của tuyến đường này. Ảnh: Xinhua.

Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 3.

Nữ tiếp viên phát thông báo tới hành khách trên tàu. Dọc theo tuyến đường sắt chạy qua có nhiều vùng sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, tập trung các di sản văn hóa. Ví dụ như ngôi làng nơi Bofeng sinh sống là vùng trồng cây trái ăn quả và cao su. Nhờ sinh sống gần khu vực đường sắt chạy qua nên người dân địa phương được "hưởng lợi", mang nông sản phân phối khắp thị trường. Ảnh: Xinhua.

Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 4.

Du khách có thể mua vé dưới 2 hình thức: mua qua mạng hoặc mua trực tiếp tại các nhà ga ở Côn Minh hoặc ga tại Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang và Boten ở Lào. Nếu chưa có vé, du khách phải tới nhà ga trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng để xếp hàng mua vé, vào ga rồi mới qua khu kiểm tra an ninh. Ảnh: Xinhua.

Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 5.

Nữ tiếp viên trò chuyện với hành khách trên tàu. Giá vé từ Trung Quốc sang Lào và ngược lại chia thành 2 hạng. Vé hạng nhất là 864 nhân dân tệ (2,8 triệu đồng) và vé hạng hai là 542 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng). Ảnh: Xinhua.

Một ngày làm việc của nữ tiếp viên Trung Quốc trên đường sắt cao tốc 6 tỷ USD Trung - Lào - Ảnh 6.

Kết thúc một ngày làm việc, Bofeng trở về căn hộ của mình ở thành phố Côn Minh. Ảnh: Xinhua.

Tuyến đường sắt cao tốc xuyên biên giới Trung - Lào được các chuyên gia nhận định là "dự án mang tính bước ngoặt" giữa hai quốc gia, bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2021. Được biết, tuyến đường bắt đầu phục vụ du khách xuyên biên giới từ ngày 13/4. Kể từ đó, Bofeng đã phục vụ hơn 20 chuyến tàu khứ hồi. Tính đến ngày 3/6, tuyến đường đã vận chuyển hơn 16,4 triệu lượt khách và hơn 21 triệu tấn hàng hóa từ Trung Quốc tới Lào và ngược lại.

Tàu D887 với tốc độ khoảng 160 km/h, đi qua 8 nhà ga trong hành trình kéo dài 10 tiếng 30 phút (bao gồm cả thời gian dừng tại hải quan ở biên giới hai nước). Theo các chuyên gia, tuyến tàu cao tốc Trung - Lào là điểm nút đầu tiên trong "kế hoạch đầy tham vọng" của Bắc Kinh về mạng lưới đường sắt nối miền nam nước này với Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia) và cuối cùng là Singapore.

Các nhà ga ở thành phố Luang Prabang, thị trấn Vang Vieng và thủ đô Vientiane nơi đường ray đi qua hứa hẹn mang tới sự bùng nổ du lịch cho Lào. Trong khi đó, tờ Nikkei Asia nhận định, cần ít nhất 5 năm nữa để thấy rõ những tác động của tuyến đường sắt đối với ngành kinh tế - du lịch của Lào.

PV (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem