Một người Bắc Giang 9 năm trước là Nông dân Việt Nam xuất sắc nay là giám đốc HTX tiêu biểu toàn quốc

Trần Quang Thứ tư, ngày 04/10/2023 08:00 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Văn Nam - Giám đốc HTX Mỳ Chũ Nam Thể, tỉnh Bắc Giang tự hào cho biết: "9 năm trước (năm 2014) tôi đã được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc, năm nay lại càng vinh dự hơn khi tôi được bình chọn là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thành lập".
Bình luận 0

Là một trong những HTX tiêu biểu tham gia buổi họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023 diễn ra ngày 3/10 tại Hà Nội, với chuỗi các sự kiện chính, anh Nguyễn Văn Nam – Giám đốc HTX Mỳ Chũ Nam Thể, tỉnh Bắc Giang đã có những chia sẻ: "9 năm trước (năm 2014) tôi đã được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc, năm nay lại càng vinh dự hơn khi tôi được bình chọn là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn thành lập".

Một nông dân Bắc Giang tự hào là Nông dân Việt Nam xuất sắc và được biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc - Ảnh 1.

Nông dân Nguyễn Văn Nam – Giám đốc HTX mỳ Chũ Nam Thể, tỉnh Bắc Giang (bên phải) chia sẻ tại buổi họp báo.

"Năm 2014, tôi là người nông dân đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được bình chọn là nông dân xuất sắc, tôi thực sự xúc động và danh hiệu đó đã tạo động lực cho tôi tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng sản phẩm và nỗ lực đưa sản phẩm mỳ Chũ ra thị trường. Đến nay mỳ Chũ đã trở thành đặc sản ngày càng được nhiều người trong và ngoài nước biết tới", ông Nam bồi hồi nhớ lại.

Hiện HTX Mỳ Chũ Nam Thể đang có 83 thành viên tham gia sản xuất. Mỳ Chũ Nam Thể đã trở thành thương hiệu mạnh của tỉnh, tạo được vị thế tầm quốc gia và được vinh danh là sản phẩm OCOP 4 sao của Bắc Giang. Năm tới chúng tôi đang phấn đấu đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao.

Trước đó, năm 2015, Mỳ Chũ Nam Thể của HTX đã được Bộ Công Thương bình chọn là sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia, từ đó đến nay chúng tôi liên tục xuất khẩu ra các nước trên thế giới thuận lợi. Hiện mỳ Chũ đã được xuất khẩu sang khoảng 20 thị trường châu Á và 1 số nước châu Âu".

"Một lần nữa tôi lại là HTX đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh. Cảm ơn Hội Nông dân Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi phát triển và cùng gắn kết với nhau để cùng nhau làm giàu" - ông Nam vui mừng cho biết.

Một nông dân Bắc Giang tự hào là Nông dân Việt Nam xuất sắc và được biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc - Ảnh 2.

Nông dân Việt Nam xuất sắc Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tự hào chia sẻ về mô hình trồng cây có múi, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng của anh tại buổi họp báo.

Với mô hình trồng cây có múi, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, anh Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang vinh dự được bình chọn là một trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. 

Tham dự tại buổi họp báo, anh Nguyễn Văn Hữu tự hào nói: "Tôi là Giám đốc HTX Sản xuất nông nghiệp và Thương mại Du lịch Thanh Hải. HTX chúng tôi đang canh tác 9 ha trồng cây có múi như bưởi da xanh, bưởi ngọt, cam lòng vàng, cam đường canh. Quá trình trồng trọt, chúng tôi chú trọng sử dụng biện pháp canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản xuất cây ăn quả có múi, HTX còn đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Đây là mô hình điểm trong chương trình du lịch "Lục Ngạn- Điểm hẹn mùa quả chín" của huyện".

Được bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, tôi rất vinh dự, xúc động và tự hào. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho xã hội và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Được biết, không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, anh Nguyễn Văn Hữu còn tích cực đóng góp, ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới; tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam khẳng định: "100 Nông dân xuất sắc lần này đại diện cho 100 bông hoa tiêu biểu của giai cấp nông dân Việt Nam. Nông dân xuất sắc năm 2023 được bình chọn hoạt động rất đa dạng trên các lĩnh vực, đặc biệt xuất hiện những nông dân xuất sắc làm du lịch sinh thái, phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn; nhiều nông dân chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Nhiều phát minh, sáng chế của nông dân xuất sắc rất hữu ích, đóng góp hiệu quả cho quá trình sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân xuất sắc có mô hình hợp tác xã, liên kết sản xuất có hiệu quả.

Một nông dân Bắc Giang tự hào là Nông dân Việt Nam xuất sắc và được biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm khẳng định: 100 Nông dân xuất sắc lần này đại diện cho 100 bông hoa tiêu biểu của giai cấp nông dân Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, chất lượng nông dân xuất sắc năm nay tiếp tục có nhiều gương mặt mới, khẳng định được bản lĩnh vượt qua khó khăn trong những năm qua. Đó là về mặt sản xuất kinh doanh: Năm nay Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 có doanh thu cao nhất gấp đôi năm trước. Cụ thể, năm 2022 nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 70 tỷ đồng, thì năm nay nông dân xuất sắc có doanh thu cao nhất đạt 140 tỷ đồng.

Đặc biệt, về lợi nhuận của nông dân xuất sắc năm nay cũng cao hơn các năm trước. Năm 2023, nông dân xuất sắc có lợi nhuận cao nhất thuộc về một nông dân ở Bến Tre, đạt 50 tỷ đồng/năm. Theo thống kê, có 42 nông dân được đề cử có lợi nhuận trên 3 tỷ đồng.

"Cá nhân tôi rất vui mừng với kết quả chất lượng 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Trải qua 2 năm dịch Covid-19, những Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn đều là những người có sức "đề kháng" rất mạnh khi họ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp" - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem