Một người Trung Quốc được ngư dân Việt Nam cứu trên biển

Thứ sáu, ngày 02/08/2013 16:26 PM (GMT+7)
Ngày 1.8, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, vừa tiếp nhận một người Trung Quốc được các ngư dân Việt Nam cứu trên biển và đưa vào bờ an toàn.
Bình luận 0
Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 27.7, tàu cá QB - 91223 TS do Nguyễn Trọng Hiếu, SN 1971, trú quán thôn Mỹ Cảnh, Bảo Ninh, TP. Đồng Hới làm chủ tàu (kiêm thuyền trưởng), cùng 21 thuyền viên đang đánh bắt cá tại tọa độ: 17029N - 108005E thuộc vùng biển Việt Nam, đã phát hiện 01 người nước ngoài trong tình trạng đuối sức đang trôi dạt trên biển, cầu cứu.

Thuyền trưởng Hiếu cùng các thuyền viên trên tàu QB 91223 TS đã kịp thời cứu vớt nạn nhân. Khi lên tàu, tình trạng sức khỏe của nạn nhân rất yếu, nhưng được cứu chữa kịp thời nên đã hồi phục.

Ngư dân Trung Quốc được cứu tên là Trịnh Tổ Ba (phiên âm theo tiếng Việt Nam), SN 1983, trú thôn Hòa Năng, Bạch Mã Tĩnh, Hải Nam, Trung Quốc.


Trịnh Tổ Ba cho biết, ngày 22.7, Ba xuất bến tại Cảng Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, trên tàu Đam Châu 13017 do Trịnh Tổ Đạo 43 tuổi (anh trai Trịnh Tổ Ba) làm thuyền trưởng, làm nghề câu.


Đến 23 giờ ngày 26.7, khi tàu của Ba đang chạy (không nhớ được tọa độ) mọi người trên tàu đang ngủ, Ba dậy đi vệ sinh thì bị rơi xuống biển. Đến khoảng 08 giờ ngày 27.7, Trịnh Tổ Ba thấy một tàu cá Việt Nam ở gần và bơi về hướng đó kêu cứu và được tàu QB 91223 của Nguyễn Trọng Hiếu vớt lên cấp cứu, chăm sóc đối xử tốt.


Hiện Bộ đội biên phòng Quảng Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ, phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo các cấp có thẩm quyền để trao trả nạn nhân Trịnh Tổ Ba theo quy định.

Phan Phương (Phan Phương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem