Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại xã Nhị Mỹ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nhiều hộ dân đã áp dụng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất, bước đầu mang lại lợi nhuận khá cao. Đây là một kỹ thuật nuôi trồng khá đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Triển vọng mô hình nuôi kết hợp giữa cá chạch lấu và cá heo trong ao đất tại đồng tháp - Đài PTTH tỉnh Đồng Tháp.
Hơn 1 ha diện tích mặt nước trước đây được sử dụng nuôi tôm càng xanh nhưng không hiệu quả, giờ đã được gia đình ông Đinh Văn Trưng (xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chuyển sang nuôi cá chạch lấu và cá heo hơn 10 tháng nay.
Ông Trưng cũng được xem là người tiên phong đưa hai loại cá đặc sản về địa phương nuôi, kết hợp trong ao đất.
Cá heo nước ngọt và cá chạch lấu đều được coi là những loài cá đặc sản...
Đánh giá bước đầu việc nuôi xen ghép cá chạch lấu với cá heo nước ngọt rất hiệu quả, đây cũng được xem là mô hình nuôi kết hợp có tác động kép, mang lại lợi nhuận, bởi giảm chi phí thức ăn, do cá heo tận dụng nguồn thức ăn thừa và chất thải của cá chạch.
Bắt cá heo và cá chạch lấu lên kiểm tra tốc độ sinh trưởng của 2 loài cá đặc sản này.
Đối với cá chạch lấu nuôi thương phẩm thả nuôi trong ao đất bằng thức ăn thì từ 8 đến 10 tháng đạt trọng lượng từ 250gram - 500gram/con và bắt đầu cho thu hoạch.
Ngành nông nghiệp huyện Cao Lãnh quan tâm, nhân rộng mô hình nuôi xen ghép cá heo nước ngọt với cá chạch lấu.
Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo nước ngọt bước đầu đã cho hiệu quả khá cao, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi phù hợp.
Nguồn cá heo nước ngọt hiện nay ở một số địa phương ĐBSCL đang khan hiếm...