Một tàu cá bị bão đánh chìm tại vùng biển Vũng Tàu

Thứ bảy, ngày 05/01/2013 15:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cơn bão số 1 hoành hành tại khu vực phía nam biển Đông đã đánh chìm 1 tàu cá của tỉnh Bến Tre tại khu vực bờ biển Vũng Tàu; 6 người được cứu, 1 người mất tích.
Bình luận 0

Báo cáo nhanh của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng 5.1 cho biết, tàu cá của ngư dân Bến Tre mang biển số BT 95010TS chở theo 7 lao động bị sóng to gió lớn bị đánh chìm lúc 4 giờ ngày 4.1 tại khu vực biển Vũng Tàu, ở tọa độ 10021’ vĩ độ Bắc; 107010’ kinh độ Đông. Tàu cá BT 95366 TS hoạt động gần khu vực này đã cứu được 6 thuyền viên, còn 1 nạn nhân là ông Trần Công Thanh (sinh năm 1968) vẫn đang mất tích.

Ngoài ra tàu cá của tỉnh Bình Định (BĐ 96430TS) chở theo 7 lao động bị gãy chân vịt, thả trôi từ 13 giờ ngày 3.1 ở vùng biển có tọa độ 11010’ vĩ độ Bắc -109024’ kinh độ Đông. Đến 4 giờ 45 ngày 4.1, tàu Trường Sa 20 của Hải quân đã tiếp cận với tàu này và đang lai dắt, dự kiến đến chiều 5.1 sẽ cập bờ.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và của TP.HCM, Kiên Giang, tính đến 6 giờ 30 ngày 5.1, Bộ đội biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão tại các điểm theo quy định; phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 58.772 tàu/262.670 người biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Trong đó hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa là 902 tàu/8636 người, tăng thêm 33 tàu/297 người của TP.HCM đang trú tránh tại đảo Đá Tây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem