Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 28/10/2024 05:31 AM (GMT+7)
Ngày 27/10, xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn 0,84%, thu nhập bình quân đạt 72,33 triệu đồng/người/năm.
Bình luận 0

Yên Thành với xuất phát điểm thấp

Bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2011, xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) với xuất phát điểm rất thấp, đời sống người dân còn gặp khó khăn.

Clip: Xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ công bố xã chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

Yên Thành là một xã miền núi của tỉnh Ninh Bình và thuộc tốp xã khó khăn nhất của huyện Yên Mô. Cụ thể, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cơ sở vật chất, hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo cao (17,35%), thu nhập bình quân chỉ đạt 17,7 triệu đồng/người/năm…

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 1.

Biểu diễn văn nghệ trong lễ công bố xã Yên Thành chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ảnh: MĐ

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ công bố xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Ảnh: MĐ

Với sự cố gắng không ngừng, đến năm 2019, xã Yên Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Yên Thành xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chính vì thế, toàn xã đã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Những kết quả đạt được

Trong 4 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Yên Thành (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) đã huy động được 245,3 tỷ đồng, trong đó, vốn xã hội hoá từ nhân dân gần 30 tỷ đồng.

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 3.

Ông Mai Văn Tuất-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình (ảnh phải) trao Bằng công nhận xã Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ảnh: MĐ

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 4.

Các tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ảnh: MĐ

Xã Yên Thành xác thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đó, Yên Thành đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển nông nghiệp và làng nghề truyền thống.

Như hiện nay, xã đang có 2 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tổ chức phân vùng sản xuất, xây dựng, nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao như: Mô hình lúa hữu cơ, cây 4 vụ, nuôi dê núi, đặc sản khoai lang,…; giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác năm 2024 đạt 152 triệu đồng/ha/năm.

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 5.

Ông Cao Trường Sơn-Bí thư Huyện ủy Yên Mô tặng hoa chúc mừng xã Yên Thành. Ảnh: MĐ

Ngoài ra, lĩnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, nhiều ngành nghề được duy trì và phát triển như: Nghề mộc, nề, cơ khí, đan bèo tây,...tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động ở địa phương.

Bên cạnh đó, xã Yên Thành (huyện Yên Mô) còn khôi phục, bảo tồn và phát triển nghề gốm Bồ Bát, hiện có 4 sản phẩm gốm được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Đồng thời, gốm Bồ Bát đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, phấn đấu xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao.

Một xã nông thôn mới nâng cao của Ninh Bình, thu nhập hơn 70 triệu đồng/người/năm - Ảnh 6.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Yên Thành. Ảnh: MĐ

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã Yên Thành đã giảm còn 0,84% (giảm 1,86% so với năm 2019); thu nhập bình quân đạt 72,33 triệu đồng/người/năm (tăng 28,8 triệu đồng so với năm 2019).

Hệ thống cơ sở hạ tầng tại xã Yên Thành được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng khắp trong từng thôn, xóm.

Ông Cao Trường Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Mô đã chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã Yên Thành trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Yên Mô Cao Trường Sơn cũng đề nghị địa phương cần tiếp tục nỗ lực trong việc hoàn thiện, giữ vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, đảm bảo cho người dân thực sự được thụ hưởng những thành quả của nông thôn mới nâng cao và hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem