Mourinho dẫn dắt M.U để "trả hận" Chelsea

Minh Chí (Theo The Sun) Thứ sáu, ngày 27/05/2016 10:00 AM (GMT+7)
Một người bạn thân của Jose Mourinho chia sẻ rằng, nguyên nhân khiến Jose Mourinho quyết định lựa chọn dẫn dắt M.U là do ông muốn trả thù đội bóng cũ Chelsea.
Bình luận 0

Hôm 27.5 (giờ địa phương), giới truyền thông đảo quốc sương mù đều đồng loạt đưa tin về việc Mourinho đã đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với M.U. Được biết, trước khi nhận lời dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, “Người đặc biệt” đã nhận được sự quan tâm từ Real Madrid và Paris Saint-Germain.

Theo tiết lộ từ một người bạn thân giấu tên của Mourinho, nguyên nhân khiến nhà cầm quân 53 tuổi quyết định lựa chọn M.U là do ông muốn trả thù đội bóng cũ Chelsea. Hồi tháng 12 năm ngoái, Ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đã sa thải “Người đặc biệt” lần thứ 2.

img

Mourinho muốn trả thù Chelsea.

Người bạn thân của Mourinho chia sẻ: “Jose vẫn còn đau đớn và có cảm giác bị phản bội trước quyết định chấm dứt hợp đồng của Chelsea hồi cuối năm ngoái. Vì vậy, Mourinho rất muốn chứng minh cho Chelsea thấy rằng, họ đã sai khi quyết định sa thải ông ấy.

Giúp M.U chinh phục nhiều danh hiệu là cách tốt nhất để Mourinho khiến Chelsea cảm thấy hối hận vì đã sa thải ông ấy. Jose luôn yêu mến đội chủ sân Stamford Bridge cũng như các CĐV của họ. Tuy nhiên, ông ấy không thể có tình cảm đối với những người đứng đằng sau quyết định khiến ông ấy phải ra đi.

Tất nhiên, Mourinho đã mong muốn được dẫn dắt M.U trong một quãng thời gian dài và ông ấy cũng ý thức được những thử thách đang chờ đón mình. Tôi nghĩ, M.U đã sở hữu một HLV xuất sắc nhất thế giới. Tôi tin rằng họ sẽ thành công dưới sự dẫn dắt của Jose”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem