“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng

Bích Ngọc Thứ năm, ngày 15/09/2022 06:14 AM (GMT+7)
“Mùa hè xanh” - cụm từ thân thuộc và đẹp đẽ lại vang lên trong tiềm thức, ngọn lửa của tuổi trẻ và cháy lên trong tim mỗi tình nguyện viên Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Đại học Giao Thông Vận Tải. “Mùa hè xanh 2022” đã mang sắc áo xanh tràn đầy nhiệt huyết, yêu thương đến với bà con xã Quan Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn
Bình luận 0
“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 1.

Câu lạc bộ (CLB) sinh viên tình nguyện Trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã tổ chức lễ ra quân cho các Tình nguyện viên tại UBND xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đánh dấu chuyến hành trình "Mùa hè xanh 2022" chính thức bắt đầu vào ngày 24/7 vừa qua. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 2.

CLB đã dành tặng 11 suất quà cho các bác thương binh trên địa bàn xã Quan Sơn. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 3.

CLB dành tặng 15 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong học tập trên địa bàn xã Quan Sơn. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 4.

Ngày 25-29/7 các tình nguyện viên cùng với người dân trong thôn Trèo Mèo đã khởi công xây dựng 300m đường thôn để di chuyển dễ dàng hơn, phục vụ cho đời sống của bà con. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 5.

Tập kết xong vật liệu, các tình nguyện viên bắt đầu san lấp mặt bằng, dọn dẹp phát quang cây cối xung quanh, kè đất tránh sạt lở... Sau 4 ngày, đoạn đường đã được hoàn thành trong niềm hân hoan của bà con thôn Trèo Mèo. Tuyến đường này giúp bà con thuận lợi trong việc giao thương, cải thiện đời sống. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 6.

Dưới cái nắng gay gắt, chói chang của những ngày tháng 7, các bạn tình nguyện viên vẫn vui vẻ, hào hứng, nhiệt tình xuống ruộng cấy lúa phụ giúp bà con. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 7.

Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", CLB đã dọn dẹp, cải tạo lại nhà bia tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ xã Quan Sơn, tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập của Tổ Quốc. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 8.

Không chỉ làm đường cho bà con nơi đây, CLB còn tổ chức tập huấn Phòng chống đuối nước cho các em nhỏ trên địa bàn xã Quan Sơn. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 9.

"Chúng tôi rất vui vì được mang sức khỏe, tuổi trẻ và tinh thần nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện về với bà con nơi đây. Trong thời gian sắp tới, mong rằng CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Giao Thông Vận Tải sẽ tiếp tục đem sức trẻ, tinh thần tình nguyện và cùng chung tay nâng cao đời sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa, những vùng còn khó khăn trên mọi miền tổ quốc" - bạn Long Nhật – Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 10.

"Sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc huy động nguồn kinh phí để hoạt động tình nguyện là điều không hề đơn giản, nhưng các bạn tình nguyện viên của CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã không ngại khó khăn, tích cực vận động và tổ chức thành công các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ thôn Trèo Mèo nói riêng và bà con xã Quan Sơn nói chung, đây là những điều vô cùng đáng trân quý đối với chúng tôi." - anh Nông Văn Tuấn - Bí thư đoàn xã Quan Sơn chia sẻ. Ảnh: NVCC

“Mùa hè xanh”- Mùa trao gửi những tấm lòng - Ảnh 11.

Kết thúc chiến dịch cũng là thời gian chuẩn bị bắt đầu năm học mới, hi vọng rằng các bạn trẻ của CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Giao Thông Vận Tải sẽ luôn gìn giữ, phát huy thật tốt tinh thần và tình yêu với tình nguyện như "Mùa hè xanh 2022". Ảnh: NVCC


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem