Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này

Diệp Diệp Thứ tư, ngày 03/08/2022 06:21 AM (GMT+7)
Khi trồng cây cảnh bạn sẽ gặp 1 số vấn đề như sâu bệnh, nấm mốc, mùi hôi khó ngửi khi bón phân, hãy dùng thứ nước tìm từ trong bếp này, đảm bảo sạch tinh lại thân thiện với môi trường.
Bình luận 0

Bạn có thể dễ dàng diệt sâu bọ, côn trùng cho cây cảnh chỉ bằng chất thường thấy trong nhà bếp này.

Baking soda là một thứ tuyệt vời được dự trữ trong nhà bếp của nhiều người vì nó hoạt động rất hiệu quả như một chất tẩy rửa tự nhiên.

Chất này sẽ không gây nguy hiểm đến sức khỏe con người. Ngoài ra hiệu quả tẩy rửa dầu mỡ, chi phí rẻ lại an toàn cho sức khỏe nên baking soda được nhiều người ưa chuộng và đón nhận.

Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này - Ảnh 1.

Ít ai biết baking soda có nhiều tác dụng trong việc trồng cây can

Tuy nhiên, ít người biết rằng baking soda còn có tác dụng tuyệt vời trong việc trồng cây cảnh.

Vậy sử dụng baking soda trong việc trồng cây cảnh thế nào?

1. Baking soda dùng để khử mùi hôi khi dùng phân hữu cơ bón cho cây cảnh

Như chúng ta đã biết, người trồng hoa nói chung thường chọn cách tự làm phân bón để giảm chi phí và bảo vệ môi trường.

Trong quá trình ủ, thực vật, đồ ăn thừa bịị vi sinh vật phân hủy và lên men, trong quá trình ủ sẽ sinh ra nhiều mùi khó chịu.

Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này - Ảnh 2.

Cho baking soda vào trong quá trình ủ phân có tác dụng khử mùi

Khi bạn tưới phân hữu cơ cho cây cảnh trồng trong nhà sẽ dễ sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường sống.

Lúc này, baking soda sẽ là cứu cánh cho bạn để giảm bớt mùi hôi sinh ra trong quá trình ủ phân. Baking soda là một chất phụ trợ rất hiệu quả để làm bớt mùi của phân hữu cơ.

Trong quá trình bỏ rác thải vào chai để ủ phân hữu cơ, bạn có thể trộn một lượng baking soda thích hợp vào đó, sau khi khuấy đều.

Như vậy, phân tạo thành không chỉ ổn định hơn, nhẹ nhàng và bền hơn mà còn làm cho phân nhiều hơn. Mùi hôi không còn xuất hiện trong phân hữu cơ, khi bạn tưới phân cho cây cảnh sẽ không phải chịu mùi hôi khó chịu nữa.

Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này - Ảnh 3.

Như vậy bạn sẽ không sợ trồng cây cảnh trong nhà mà lại thiếu thơm tho

2. Baking soda có thể phun lá diệt côn trùng và vi khuẩn cho cây cảnh

Phân hòa tan trong nước baking soda với các nồng độ khác nhau không chỉ dùng để tưới hoa, phun tán lá mà ở các nồng độ khác nhau còn có thể hạn chế các loại sâu bệnh khác nhau cho cây cảnh.
Ví dụ 1 nửa thìa cà phê baking soda + nửa thìa bột giặt + 1 lít nước, có thể dễ dàng trừ sâu, kiến, ốc. Bạn hòa các chất này lại với nhau rồi tưới lên bề mặt đất trồng cây cảnh hai tuần một lần. Dung dịch này sẽ đảm bảo diệt côn trùng mà an toàn cho sức khỏe.

Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này - Ảnh 4.

Pha baking soda với nước rồi xịt lên thân và lá cây cảnh bị sâu bệnh sẽ có tác dụng diệt sâu rất tốt

Ngoài ra, nếu phát hiện thấy rệp, nhện đỏ… bám trên thân và lá cây cảnh, chúng ta có thể pha thêm 1 lít nước + 1 thìa baking soda + 1 thìa dầu thực vật (dầu thực vật hoặc dầu oliu) + 1 thìa dung dịch rửa bát (để tăng nồng độ dung dịch).

Sau khi khuấy đều, dùng vòi hoa sen tạo ra những hạt sương mù nhỏ để phun lên tất cả các cành và lá của cây cảnh, tập trung phun vào các bộ phận cây cảnh bị bệnh để 15 ngày phun 1 lần liên tiếp 3 lần cho sâu bệnh chết nhẹ.

Tất nhiên, nếu baking soda và nước được trộn trực tiếp theo tỷ lệ riêng 1: 100 thì có thể tạo thành loại thuốc trừ sâu đơn giản, có thể ngăn ngừa sâu bệnh ở một mức độ nhất định, có thể ngăn chặn sâu bệnh tiếp cận cây trồng và đẻ trứng trên cây cảnh.

Dung dịch này còn có tác dụng kháng khuẩn và làm sạch nhất định. Sử dụng dung dịch nước này để rửa lá cây cảnh 2-3 lần một tháng để làm cho lá luôn xanh và bóng, luôn khỏe mạnh và có sức sống.

3. Baking soda là chất làm sạch tự nhiên giúp cây cảnh sạch sẽ

Baking soda là một chất làm sạch tự nhiên. Tác dụng làm sạch của nó không chỉ thể hiện trên các sản phẩm kim loại như đồ dùng nhà bếp.

Chúng ta có thể hòa baking soda với nước rồi thường xuyên lau lá của cây cảnh. Điều này không chỉ có thể bổ sung nước và tăng dinh dưỡng cho cây cảnh mà còn làm sạch cây cảnh rất hiệu quả.

Muốn diệt sâu, khử mùi khi trồng cây cảnh chỉ cần cho 1 dúm bột trắng tìm thấy trong bếp này - Ảnh 5.

Pha baking soda với nước rồi lau lá cây có tác dụng làm sạch và giúp lá xanh bóng, khỏe mạnh

Các bụi bẩn cứng đầu bám trên thân và lá cây sẽ biến mất không dấu vết chỉ với thao tác lau nhẹ của chúng ta mà không cần phải chà sát mạnh khiến cây cảnh bị tổn thương.

Khi lau rửa cây cảnh bằng nước pha baking soda, chúng ta chỉ cần làm 2 việc. Một là dùng lực làm nhẹ, dù sao thân và lá cây cảnh không giống như quần áo, có thể tùy tiện cọ xát, hai là khống chế tần suất sử dụng và nồng độ phân hòa tan trong nước.

Nói chung, tỷ lệ nồng độ của baking soda là 0,2% là được. Đồng thời, bạn nên dùng cách này để rửa lá nhiều nhất 1 lần/tuần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem