Mỹ "mổ xẻ" siêu vũ khí Liên Xô tại “khu cấm địa”

Thứ tư, ngày 30/10/2013 18:53 PM (GMT+7)
Theo những tài liệu rò rỉ thì Không quân Mỹ đã thử nghiệm Mig-21, mượn từ Israel năm 1968, tại căn cứ mật Nevada.
Bình luận 0
Chiếc máy bay này đã được chính phủ Mỹ “bí mật thu nạp” từ Chiến tranh lạnh và thử nghiệm tại Khu vực 51 tại bang Nevada. Chiếc MiG-21 này đã được Israel tịch thu vào tháng 8.1966. Từ tháng 1.1968 tới tháng 4.1968, Israel cho Không quân Mỹ mượn, dưới tên gọi YF-110.

Đường cao tốc 375, gần khu vực cấm địa 51, nơi có căn cứ không quân bí mật Nevada của Mỹ.
Đường cao tốc 375, gần khu vực cấm địa 51, nơi có căn cứ không quân bí mật Nevada của Mỹ.

Không quân Mỹ đã tiến hành kiểm tra tính năng kỹ thuật và đánh giá khả năng hoạt động của nó để so sánh với những loại vũ khí và máy bay chiến thuật mà Mỹ có trong chương trình Doughnut.

Tiếp theo MiG-21, năm 1969, quân đội Mỹ cũng tiến hành đánh giá MiG-17 trong những chiến dịch có tên Have Drill và Have Ferry. Những loại máy bay MiG khác đều lần lượt được “khám xét”, tuy nhiên thông tin chi tiết về những chương trình khám xét này lại không được giải mật.

Đây là một trong nhiều chương trình điều tra của chính phủ Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Mục đích chính của nó là đánh giá khả năng của Không quân Liên Xô, từ đó phát minh ra những tổ hợp phòng không mang màu sắc Liên Xô với tên gọi như Mary, Susan và Kathy.

Cũng theo tài liệu được công bố, các quan chức Mỹ đã có thời rất lo lắng về khả năng bảo mật căn cứ Nevada này. Tuy nhiên, phải gần 40 năm sau, vào tháng 8/2013, sự tồn tại của căn cứ này mới được chính thức thừa nhận. Căn cứ này được dùng để thử nghiệm các chương trình trên không của Mỹ.
Thanh Bình (Thanh Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem