Mỹ cùng các đồng minh sẽ làm gì nếu Đài Loan bị tấn công?

Thứ năm, ngày 11/11/2021 10:21 AM (GMT+7)
Mỹ và các đồng minh sẽ đáp trả nếu Trung Quốc định sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư (10/11).
Bình luận 0
Mỹ cùng các đồng minh sẽ làm gì nếu Đài Loan bị tấn công? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trong cuộc đối thoại chiến lược với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tại Bộ Ngoại giao, hôm thứ Hai, 8/11/2021, tại Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tại một diễn đàn do New York Times tổ chức, khi được hỏi rằng liệu Mỹ có tham gia bảo vệ lãnh thổ Đài Loan trong trường hợp bị Trung Quốc đại lục tấn công hay không, ông Blinken liên tục tuyên bố rằng vai trò của Washington là đảm bảo Đài Loan được trang bị đầy đủ các phương tiện tự vệ.

"Bên cạnh đó, chúng tôi không đơn độc trong hành trình duy trì hòa bình và ổn định. Có nhiều quốc gia, cả trong khu vực và hơn thế nữa, sẽ coi tất cả những hành động đơn phương sử dụng vũ lực là một mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và an ninh, và họ cũng sẽ hành động trong trường hợp điều đó xảy ra", ông Blinken cho biết thêm.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước này sẽ ra tay bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công. Mặc dù vậy, ông chưa nói rõ Washington sẽ làm điều đó như thế nào.

Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, mà một nguồn tin cho Reuters biết sẽ được tổ chức ngay trong tuần tới.

Khi được hỏi liệu cuộc họp có diễn ra vào tuần tới hay không, ông Blinken nói rằng nó "sẽ sớm diễn ra" nhưng không giải thích cụ thể.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem