Mỹ cung cấp thiết bị giúp Ukraine tăng cường giám sát biên giới với Nga

Phương Đăng (theo Metro) Thứ tư, ngày 29/12/2021 13:00 PM (GMT+7)
Mỹ sẽ tài trợ cho các dự án tăng cường biên giới của Ukraine với Nga và Belarus bao gồm các thiết bị giám sát và theo dõi trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang với Moscow, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Mỹ cung cấp thiết bị giúp Ukraine tăng cường giám sát biên giới với Nga - Ảnh 1.

Mỹ sẽ tài trợ 20 triệu USD để Ukraine tăng cường giám sát biên giới. Trong ảnh là Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine tuần tra dọc biên giới Ukraine-Belarus ở khu vực Volyn. Ảnh Metro.

Theo Metro, Kiev cáo buộc Moscow điều hàng chục nghìn quân gần biên giới của Ukraine để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra.

Nga phủ nhận việc lên kế hoạch cho bất kỳ cuộc tấn công nào đồng thời cáo buộc Ukraine và Mỹ có hành vi gây bất ổn, đồng thời tìm kiếm sự đảm bảo an ninh chống lại sự bành trướng về phía đông của NATO.

Mới đây, cơ quan biên phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, Mỹ sẽ tài trợ cho các dự án trị giá 20 triệu USD liên quan đến việc mua hệ thống ghi video và máy bay không người lái, cũng như thiết bị bảo vệ cá nhân cho lực lượng biên phòng Ukraine trong bối cảnh căng thẳng với Nga tăng cao.

Trên thực tế, kể từ năm 2018, Ukraine - quốc gia đang tìm cách gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - cũng được Mỹ cung cấp nhiều lô đạn dược và tên lửa Javelin khiến Nga chỉ trích. Kế hoạch tài trợ để củng cố biên giới Ukraine được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn tiếp tục leo thang nghiêm trọng.



 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem