Mỹ để Ukraine tự quyết việc tấn công Nga

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 28/04/2022 12:19 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ cung cấp “bất cứ điều gì cần thiết” để Kiev giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.
Bình luận 0
Lầu Năm Góc: Việc Ukraine có tấn công vào lãnh thổ Nga hay không phụ thuộc vào bản thân họ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố ủng hộ Ukraine. Ảnh: NetNews

Hôm 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước Thượng viện rằng: "Việc Ukraine có quyết định mở rộng xung đột với Nga ra ngoài biên giới hay không phụ thuộc vào chính Kiev". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Moscow lên án một quan chức cấp cao của Anh, người cho rằng việc Kiev sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga là "hợp pháp".

"Chúng tôi quyết tâm cho Ukraine những gì họ cần để đối phó với Nga và đẩy lực lượng này ra khỏi vùng lãnh thổ. Tuy nhiên việc Ukraine có thực hiện các hành động vượt ra ngoài biên giới của họ hay không thì lại là vấn đề khác", ông Blinken cho biết vào chiều 27/4, tại một phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ của Thượng viện xem xét ngân sách năm 2023 của Bộ Ngoại giao.

"Theo quan điểm của riêng tôi, điều quan trọng nhất là UKraine phải làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại chiến dịch của Nga, và làm sao để thực hiện nhiệm vụ đó là do họ quyết định, những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng Ukraine có đủ phương tiện để tự vệ", ông nói thêm.

Chỉ vài giờ trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc London "đã có động thái khiêu khích trực tiếp" sau khi Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Anh James Heappey đề nghị Kiev nên sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.

Quân đội Nga cho biết: "Thái độ khiêu khích trực tiếp của London sẽ ngay lập tức dẫn đến phản ứng tương xứng của chúng tôi. Như Moscow đã cảnh báo, các lực lượng vũ trang Nga luôn sẵn sàng trả đũa bằng vũ khí tầm xa nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev".

Trước đó, ông Heappey nói với Times Radio: "Việc Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga có thể làm gián đoạn công tác hậu cần của lực lượng quân đội Moscow, từ đó làm giảm thiểu số ca tử vong trên đất Ukraine".

Hôm 27/4, các nhà chức trách ở các khu vực Voronezh và Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, cho biết các lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine. Cảnh sát  cũng bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi chuẩn bị tấn công khủng bố vào một số cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở vùng Belgorod nhân danh Ukraine. 

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Transnistria, khu vực chủ yếu nói tiếng Nga giữa Ukraine và Moldova, đã báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và súng bắn ra từ lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, phía Kiev đã bác bỏ các cáo buộc.

Phát biểu với các nhà lập pháp Nga hôm 27/4, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào cuộc xung đột sẽ được đáp lại bằng một phản ứng nhanh chóng.

"Nếu ai đó quyết định can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra và tạo ra các mối đe dọa chiến lược đối với chúng tôi, họ nên biết rằng phản ứng của Moscow đối với những đòn tấn công sắp tới sẽ cực kỳ nhanh chóng, chớp nhoáng", ông Putin nói.

"Chúng tôi có tất cả các công cụ để làm điều này. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết", ông kết luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem