Mỹ: Hàng loạt cự đà đóng băng, rụng như trái chín ngoài đường vì quá lạnh

Việt Anh - Telegraph Chủ nhật, ngày 26/01/2020 05:55 AM (GMT+7)
Giới chức bang Florida, Mỹ đã phải gửi cảnh báo đến người dân về một hiện tượng lạ gây ra bởi điều kiện thời tiết bất thường tại tiểu bang này.
Bình luận 0

img

Hàng loạt cự đà bất ngờ "rụng như sung" trên đường phố tại bang Florida (Ảnh: New York Times)

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ở thành phố Miami, bang Florida hôm 21.1 vừa qua đã đưa ra cảnh báo về hiện tượng hàng loạt cự đà đông cứng, rụng la liệt ngoài đường.

"Đây không phải là điều chúng tôi thường dự báo được”, NWS cho biết trên Twitter, “Nhưng đừng ngạc nhiên nếu bạn bắt gặp cảnh những con cự đà rơi như quả rụng trên cây vào buổi tối, khi nhiệt độ đang ở mức cực thấp.”

Cũng theo NWS, nguyên của hiện tượng này được cho là sự suy giảm giảm nhiệt độ ở mức kỷ lục tại bang Florida ở thời điểm hiện tại, khi có nơi thậm chí nhiệt độ xuống tới mức -1 đến – 4 độ C, vốn là điều bất lợi cho các loại bò sát máu lạnh như cự đà.

Đây không phải là điều phố biến ở tiểu bang này, nơi nhiệt độ hiếm khi xuống dưới 18 độ C kể cả khi đang là mùa đông.

Dù ở trong tình trạng đông cứng dưới trời lạnh, nhưng loài bò sát này không chết, và người dân được khuyến cáo không nên rã đông cự đà vì chúng có thể tấn công lại con người.

img

Nguyên nhân hiện tượng này được cho là do thời tiết lạnh bất thường tại Florida trong thời gian qua (Ảnh: AP)

img

Cự đà vốn không phải loài bản địa và vốn được coi là gây hại ở Florida (Ảnh: Sky News)

Cự đà vốn không có nguồn gốc từ Florida, mà được đưa đến tiểu bang này bởi khách du lịch từ các nước Trung và Nam Mỹ vào những năm 1960.

Loài bò sát này vốn được coi là một loài có hại tại Floria do chúng thường ăn thịt các động vật bản địa cỡ nhỏ, và hành vi đào hang làm nơi ở của cự đà thường vô tình làm hư hại các cơ sở hạ tầng của tiểu bang này.

Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang Florida từ lâu đã khuyến khích người dân chủ động tiêu diệt cự đà nếu bắt gặp chúng xâm phạm tư gia, hay thậm chí có thể giết chúng ở các khu vực công cộng mà không cần giấy phép.

Phát hiện loài cá mập kỳ quái biết đi bộ tại Australia

Bốn loài cá mới đã được phát hiện xung quanh các rạn san hô ở phía bắc Australia, trong đó, một loài cá mập có khả năng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem