Mỹ lần đầu đánh phủ đầu vào hệ thống tên lửa phòng không của Houthi

Minh Nhật (theo TWZ) Thứ năm, ngày 01/02/2024 16:16 PM (GMT+7)
Mỹ tuyên bố lần đầu tiên phá hủy một tên lửa đất đối không của lực lượng Houthi đang chuẩn bị phóng vì cho rằng nó là mối đe dọa cận kề với máy bay của nước này.
Bình luận 0
Mỹ lần đầu đánh phủ đầu vào hệ thống tên lửa phòng không của Houthi - Ảnh 1.

Ngày 29 tháng 1 năm 2024 tại Sanaa, Yemen: Chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn tham gia một cuộc biểu tình chống lại Mỹ và Israel. Ảnh Getty

Theo TWZ, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cho biết trong một tuyên bố ngày 31/1 rằng: “Các lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và rằng nó gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với máy bay Mỹ hoạt động trong khu vực. Lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Trung tâm chiều 31/1 đã tập kích và phá hủy một tên lửa phòng không chuẩn bị khai hỏa của Houthi".

Đây là lần đầu quân đội Mỹ tấn công tên lửa phòng không của Houthi. Giới chức Mỹ từ chối tiết lộ hệ thống tên lửa bị nhắm mục tiêu, cũng như loại vũ khí được họ sử dụng trong cuộc tấn công với lý do “vì mục đích an ninh hoạt động”.

Ngoài các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm đáp trả các mối đe dọa liên tục của họ đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở khu vực Biển Đỏ, Mỹ từng thực hiện một số cuộc tấn công phủ đầu vào các tên lửa chống hạm của Houthi đang chuẩn bị phóng.

Houthi sở hữu nhiều tên lửa phòng không tầm trung, từng nhiều lần bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Mỹ và chiến đấu cơ của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu. Cụ thể, Lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa không đối không Vympel R-27 được chuyển đổi thành SAM gắn trên xe tải để tấn công máy bay của Saudi vào năm 2018. Vào thời điểm đó cũng có thông tin tình báo cho thấy tên lửa không đối không R-73 tầm ngắn cũng đã được Houthi chuyển thành SAM.

Houthi cũng sở hữu các tên lửa Sayyad do Iran phát triển và chuyển giao, gồm mẫu Sayyad-1 và Sayyad-2C với tầm bắn tối đa 50-75 km. Lực lượng này cũng tự chế tạo được tên lửa phòng không Fater-1 có vẻ ngoài giống hệt tổ hợp 2S12 Kub được Liên Xô ra mắt từ thập niên 1960.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem