Mỹ lên kế hoạch thay thế tên lửa liên lục địa trị giá 60 tỷ đô la

Thứ ba, ngày 29/06/2021 18:00 PM (GMT+7)
Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, Washington có khả năng sẽ đặt mua 400 tên lửa để thay thế kho dự trữ đã già cỗi. Những ICBM (Tên lửa liên lục địa) mới đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao vào năm 2036.
Bình luận 0

Người quản lý chương trình GBSD (Ngăn chặn chiến lược trên mặt đất) cho biết Lầu Năm Góc đang chú ý đến các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của ICBM. Các cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện tại Căn cứ Không quân Vandenberg vào cuối năm 2023.

Hiện tại, nhà phát triển GBSD, gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng Mỹ Northrop Grumman đang tiến hành "đánh giá thiết kế quan trọng" các hệ thống con của ICBM, theo một báo cáo của tạp chí Air Force. Bản thân tên lửa này được phát triển bằng phương pháp kỹ thuật số, cho phép máy tính tìm ra cấu hình tối ưu cho một thiết bị quân sự. Phương pháp này cho phép thử nghiệm ảo các cấu hình thay thế của tên lửa để xác định tên lửa hoạt động tốt nhất.

GBSD đang được phát triển để thay thế cho loạt ICBM LGM-30G Minuteman đã cũ, được đưa vào trang bị từ năm 1962. Phiên bản mới nhất của tên lửa Minuteman III là phương thức vận chuyển vũ khí hạt nhân trên mặt đất duy nhất của Mỹ kể từ những năm 1970 và sau 50 năm hoạt động, chúng dần trở nên kém hiệu quả về mặt bảo trì và nâng cấp.

Mỹ lên kế hoạch thay thế tên lửa liên lục địa trị giá 60 tỷ đô la  - Ảnh 1.

Mỹ lên kế hoạch thay thế tên lửa liên lục địa trị giá 60 tỷ đô la. Ảnh: sputniknews

Mặc dù Minuteman III vẫn đang cạnh tranh với một số đối thủ, chẳng hạn như ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat hiện đại của Nga, về tốc độ, tên lửa liên lục địa của Mỹ đã bị tụt hậu về một số khía cạnh khác, chẳng hạn như tầm bắn hiệu quả (13.000 km so với 18.000 km đạt được bởi Sarmat) và tải trọng.

Mỹ hiện đang lưu trữ khoảng 400 Minutemen trong các silo khởi động của mình và có lẽ nước này đang lên kế hoạch thay thế tất cả chúng bằng GBSD, nếu các thử nghiệm diễn ra suôn sẻ. Chi phí ước tính hiện tại của chương trình là 61 tỷ đô la trong 10 năm, nhưng ngân sách và thời hạn có thể sẽ tăng. Tuy nhiên, theo kế hoạch hiện tại, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ bắt đầu nhận các ICBM mới sớm nhất là vào năm 2036, khi tên lửa Minuteman kỷ niệm sáu thập kỷ được đưa vào sử dụng.

Việc Mỹ thúc đẩy nâng cấp bộ ba hạt nhân trên mặt đất diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng căng thẳng với Nga và Trung Quốc cũng như các thỏa thuận an ninh toàn cầu đang xấu đi. Trong vài năm qua, Mỹ đã rút khỏi hai hiệp định với Nga, một hiệp định điều chỉnh các cuộc điều tra trên không của Open Skies về vũ khí trang bị thông thường và triển khai tên lửa tầm trung và nhỏ. Đồng thời, Lầu Năm Góc liên tục chỉ ra sự cần thiết của việc nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, vốn đã bắt đầu tụt hậu trước những thành tựu công nghiệp quốc phòng mới nhất của Nga và Trung Quốc, chẳng hạn như phát triển các phương tiện bay siêu âm có khả năng đột phá, tải trọng hạt nhân thông qua hệ thống phòng không tiên tiến.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem