Mỹ: Mổ bụng cá sấu quái vật dài 4 mét, phát hiện vật thể khác thường

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ hai, ngày 13/09/2021 16:00 PM (GMT+7)
Shane Smith rất bất ngờ khi mổ bụng cá sấu quái vật dài 4 mét, nặng 350kg, phát hiện ra vật thể cổ xưa.
Bình luận 0

img

Shane Smith không tin vào mắt mình khi phát hiện thứ trong bụng cá sấu.

Thợ săn Shane Smith và người bạn John Hamilton cùng nhau mổ bụng một con cá sấu dài 4 mét. Smith phát hiện hai vật thể khác thường. Một không thể nhận dạng, còn vật thể thứ hai giống như một đầu mũi tên bằng đá bị vỡ.

Shane là chủ sở hữu một nhà máy chế biến, viết trên mạng xã hội Facebook về phát hiện mới: “Tôi đã từng mổ bụng nhiều con cá sấu cỡ lớn. Gần như lúc nào cũng tìm được thứ kì lạ. Nhưng con cá sấu dài 4 mét do John Hamilton mang tới gây bất ngờ nhất”.

img

Con cá sấu ước tính nặng 350kg.

James Starnes, Giám đốc Địa chất và Bản đồ thuộc Sở Môi trường bang Mississippi, đã xem xét rất kĩ những hình ảnh do Shane chụp lại. Starnes ước tính vật giống mũi tên bằng đá có niên đại từ 5.000 – 6.000 năm, do người bản địa châu Mỹ sử dụng để đi săn.

Starnes cũng lưu ý rằng, cổ vật trên không phải là một đầu mũi tên. Nó là thứ để người cổ xưa móc vào lưỡi giáo, tạo đòn bẩy để tăng vận tốc khi phóng đi.

img

Vật thể bằng đá giống như đầu mũi tên có niên đại tới 5.000 năm.

Ricky Flynt, điều phối viên làm việc về động vật hoang dã và công viên ở bang Mississippi, nói cá sấu có xu hướng nuốt những vật cứng, bằng đá, để giúp tiêu hóa thức ăn.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem