Mỹ "nóng ruột", gấp rút kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đàm phán

Thứ hai, ngày 25/10/2021 15:30 PM (GMT+7)
Ngày 24/10, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, một quan chức Mỹ cho biết những vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên sẽ phản tác dụng đối với nỗ lực giảm căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng nên tham gia vào các cuộc đàm phán với Washington.
Bình luận 0
Mỹ "nóng ruột", gấp rút kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đàm phán - Ảnh 1.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, Sung Kim và Noh Kyu-duk, Đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, tham dự cuộc họp tại một khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc ngày 24/10/2021. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc tại Seoul, đại diện đặc biệt Sung Kim cho biết Mỹ cam kết một mối quan hệ "ngoại giao bền vững và thực chất" với Triều Tiên. Ông nói: "Mục tiêu của chúng tôi vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất không đồng ý với những vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Bình Nhưỡng".

Trên thực tế, Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn cáo buộc Washington và Seoul đang âm thầm ngoại giao, chính vì vậy họ cũng liên tục tiến hành những bài thử tên lửa hạt nhân. Hôm 21/10, Triều Tiên cho biết Mỹ đã phản ứng thái quá với vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của nước này. Phát biểu về điều này, ông Kim nói: "Vụ phóng đó đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên cũng như cộng đồng quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động khiêu khích và hoạt động gây bất ổn khác, thay vào đó hãy tham gia đối thoại. Chúng tôi khẳng định rằng Mỹ không có ý định thù địch với Triều Tiên".

Cũng trong cuộc hội đàm hôm 24/10, đặc phái viên hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết Seoul và Washington đã thảo luận nghiêm túc về đề xuất chính thức tuyên bố chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài kể từ Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), vốn kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Các quan chức Hàn Quốc coi tuyên bố này là một cử chỉ thiện chí để bắt đầu những cuộc đàm phán.

Ông Kim cho biết Washington đang thảo luận về các cách để đạt được tiến bộ với Triều Tiên, bao gồm đề xuất chấm dứt chiến tranh cũng như khởi động các dự án viện trợ nhân đạo.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem