Giám đốc tình báo Ukraine chỉ ra người hưởng lợi từ vụ rò rỉ thông tin tình báo của Mỹ

Lê Phương (NV) Thứ sáu, ngày 14/04/2023 10:58 AM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 13/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết ông tin chắc rằng chỉ có Nga mới hưởng lợi từ vụ rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Mỹ.
Bình luận 0
Giám đốc tình báo Ukraine chỉ ra người hưởng lợi từ vụ rò rỉ thông tin tình báo của Mỹ - Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: NV

Trong buổi phỏng vấn, ông Budanov nói: "Nga là nước duy nhất hưởng lợi từ điều này. Chúng tôi sẽ chỉ nhận được câu trả lời cuối cùng sau khi hoàn thành cuộc điều tra".

Theo ông, vụ rò rỉ không có nguy cơ làm tổn hại đến quan hệ giữa Mỹ và Ukraine, ông cũng không lo ngại vụ việc sẽ có ảnh hưởng lớn đến tiến trình của cuộc xung đột.

"Nếu có vấn đề, nó sẽ được giải quyết", ông Budanov nói thêm. "Nếu không có vấn đề gì thì càng tốt. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của hoạt động phản công".

Quan chức tình báo cũng nói rằng Kiev và Washington đã triển khai hợp tác kể từ thời điểm vụ rò rỉ được phát hiện.

Vào ngày 6/4, The New York Times, trích dẫn các nguồn tin từ Nhà Trắng, đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật liên quan đến các nỗ lực của Mỹ và NATO nhằm chuẩn bị cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công sắp tới. Gần đây, một số tài liệu được phân loại, đề ngày 1/3, đã xuất hiện trên Twitter, Telegram cũng như trên các ứng dụng nhắn tin và mạng xã hội khác.

Sau đó, nhiều tài liệu đã được công bố, cáo buộc rằng Mỹ đang theo dõi các đồng minh của họ ở châu Á và Trung Đông.

Vào ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh kêu gọi thận trọng khi kiểm tra các tài liệu, nói rằng chúng "không hoàn toàn chính xác".

Hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu bình luận về vụ rò rỉ tài liệu tình báo Lầu Năm Góc, thừa nhận bản thân ông cũng "chưa có câu trả lời" vì sao quy trình bảo mật thông tin có lỗ hổng nghiêm trọng. "Sự việc này khiến tôi lo ngại. Tuy nhiên, vào thời điểm này, tôi nhận thấy chưa có thông tin nào gây ra hậu quả nghiêm trọng", lãnh đạo Mỹ trả lời báo chí bên lề chuyến thăm Ireland.

Ông Biden đồng thời nhấn mạnh các cơ quan tình báo và Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra toàn diện vụ lộ hồ sơ tình báo, tự tin nỗ lực điều tra đang tiến triển tốt.

Cùng ngày, FBI đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi và là một thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ, liên quan tới vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, Jack Douglas Teixeira bị bắt giữ vì "liên quan đến cuộc điều tra về cáo buộc loại bỏ, lưu giữ và lan truyền trái phép thông tin quốc phòng mật", Reuters đưa tin.

“Các đặc vụ FBI đã bắt giữ Teixeira vào đầu giờ chiều 13/4 mà không có sự cố gì. Cuộc điều tra đang diễn ra”, ông Garland nói với các phóng viên trong một tuyên bố ngắn gọn tại Bộ Tư pháp và không tiếp nhận câu hỏi.

FBI cũng cho biết các đặc vụ đã bắt giữ và đang tiến hành "hoạt động thực thi pháp luật tại một địa điểm ở North Dighton, Massachusetts".

“Kể từ cuối tuần trước, FBI đã tích cực truy tìm các đầu mối điều tra và vụ bắt giữ hôm nay minh chứng cho cam kết liên tục của chúng tôi trong việc xác định, truy đuổi và quy trách nhiệm cho những kẻ phản bội lòng tin của đất nước, khiến an ninh quốc gia rơi vào tình thế nguy hiểm”, cơ quan này khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem