Thủ lĩnh Chechnya bất ngờ cảnh báo về điểm yếu chết người nếu Ukraine phản công

Tuấn Anh (Theo RT) Chủ nhật, ngày 09/04/2023 07:54 AM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov nêu chi tiết lý do Ukraine phản công sẽ có lợi cho Nga, theo đó ông tuyên bố, các lực lượng của Kiev chắc chắn sẽ chịu tổn thất trong khi xông vào các vị trí kiên cố, hãng tin RT ngày 8/4 cho biết.
Bình luận 0
Thủ lĩnh Chechnya bất ngờ cảnh báo về điểm yếu chết người nếu Ukraine phản công - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Chechnya Kadỷov. Ảnh Sputnik

Nhà lãnh đạo Chechnya  Ramzan Kadyrov cho rằng, một cuộc phản công mùa xuân được nhắc đến nhiều của Ukraine sẽ thực sự có lợi cho Nga, vì quân đội Moscow sẽ có cơ hội chiến đấu trong điều kiện thuận lợi hơn.

Trong một bài đăng trên Telegram, ông Kadyrov cho biết ông rất ngạc nhiên trước "những suy đoán suông" và lo ngại xoay quanh kế hoạch được cho là của Kiev nhằm phát động một cuộc tấn công, dự kiến sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa.

Theo ông Kadyrov, để phản công thành công, Ukraine cần nguồn lực lớn,trong khi tổn thất là không thể tránh khỏi. Đồng thời, ông  cho rằng Nga đã chiếm được các vị trí thuận lợi và đã được củng cố.

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng cho rằng Nga đã mài giũa chiến thuật của mình và có thể dự đoán các động thái của Ukraine trên chiến trường. Ông lưu ý: "Vị trí phòng thủ của quân đội chúng ta sẽ cho phép chúng ta sử dụng ít tài nguyên hơn".

Ông Kadyrov lập luận rằng cuộc phản công của lực lượng Kiev "và lính đánh thuê NATO sẽ giúp chúng tôi về mọi mặt". 

Tuyên bố của ông Kadyrov diễn ra trong bối cảnh tin đồn về một cuộc phản công sắp tới của Kiev đã lan truyền trong nhiều tháng. Ngày 7/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng cuộc tấn công của Kiev có thể bắt đầu trong vài tuần tới trong khi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov dự đoán rằng nó sẽ bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5 và có thể phát triển theo nhiều hướng.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine  Zelensky thừa nhận rằng Kiev vẫn thiếu đạn dược để mở một cuộc tấn công. Cùng tháng đó, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói rằng Kiev sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiếm lại tất cả các lãnh thổ cũ của mình từ Nga.

Tuần này, ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Zelensky, đã đưa ra tuyên bố bổ sung rằng Kiev dự định chiếm Crimea trong vòng 7 tháng, đồng thời tuyên bố rằng Ukraine "phải loại bỏ mọi thứ của Nga" trên bán đảo. Crimea đã bỏ phiếu áp đảo để gia nhập Nga vào năm 2014, sau một cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.

Ngày 7/4, bình luận về nhận xét của ông Blinken về cuộc phản công dự kiến của Ukraine sắp xảy ra trong vài tuần tới, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng quân đội Nga "theo dõi kỹ lưỡng tất cả các thông tin liên quan" về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem