Mỹ thề sẽ chiến tranh thương mại tới cùng với Trung Quốc

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ hai, ngày 24/09/2018 16:05 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mike Pompeo đã lên tiếng trấn an dư luận, hứa hẹn rằng những thiệt hại trong cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ chỉ là tạm thời và nước Mỹ cuối cùng sẽ chiến thắng.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters.

Trước tình hình nhiều doanh nghiệp, công ty Mỹ lo lắng về những thiệt hại trước các đòn thuế của Trung Quốc và diễn biến chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng, Ngoại trưởng Pompeo đã nhấn mạnh rằng Washington đang đấu tranh để bảo vệ người lao động Mỹ, đồng thời buộc Bắc Kinh phải chơi theo luật của mình.

“Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu là khiến Trung Quốc phải hành xử như một nước lớn: minh bạch, tuân thủ luật pháp và không ăn cắp tài sản trí tuệ của người khác. Bắc Kinh phải hiểu được nguyên tắc nền tảng của việc trao đổi thương mại trên thế giới: công bằng, có đi có lại”, ông Pompeo nói với Fox News vào hôm qua (23.9)

“Đó là những điều mà người dân Mỹ đang đòi hỏi và người lao động Mỹ đáng được hưởng”.

Phát biểu của ông Pompeo được đưa ra ngay sau khi Mỹ tung ra đòn áp thế với lượng hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc có trị giá 200 tỷ USD. Bắt đầu từ hôm nay (24.9), Washington đánh 10% thuế với số hàng này và đến 1.1.2019 sẽ nâng thuế lên mức 25%.

Để đáp trả, Trung Quốc trong cùng hôm nay cũng áp thuế lên với lượng hàng hóa nhập khẩu Mỹ có trị giá 60 tỷ USD.

“Cuộc chiến thương mại của Trung Quốc nhằm vào Mỹ đã diễn ra trong nhiều năm”, ông Pompeo nói.

“Thế nhưng, chính quyền mới đồng nghĩa với chính sách mới. Với cuộc chiến thương mại lần này, theo như cách mà nhiều người goi, chúng tôi quyết tâm phải thắng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem