Na Uy sẽ là "chìa khóa" cho khí đốt châu Âu trong 10 năm tới

Lê Phương (Sputniknews) Thứ bảy, ngày 07/05/2022 13:33 PM (GMT+7)
Na Uy, quốc gia cung cấp gần một phần tư nhu cầu khí đốt ở Liên minh châu Âu (EU) và Anh trong năm 2021, đã cam kết tăng sản lượng khí đốt tự nhiên trong những tháng tới để giúp châu Âu thoát khỏi khó khăn.
Bình luận 0
Na Uy sẽ là "chìa khóa" cho khí đốt châu Âu trong 10 năm tới - Ảnh 1.

Na Uy cung cấp gần 1/4 nhu cầu khí đốt tại EU và Anh trong năm 2021. Ảnh: Sputniknews

Kjetil Hove, Phó chủ tịch điều hành của tập đoàn dầu khí khổng lồ Equinor có trụ sở tại Stavanger, Na Uy, cho rằng khí đốt Na Uy sẽ đóng một vai trò quan trọng đối với châu Âu thời gian dài sắp tới.

Trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu đang cắt giảm sử dụng khí đốt của Nga, ông Hove khẳng định Equinor sẽ tiếp tục cung cấp dầu và khí đốt cho châu lục này.

"Chúng tôi tin rằng châu Âu sẽ cần khí đốt trong nhiều thập kỷ tới. Khí đốt của Na Uy được ưa chuộng nhờ chi phí thấp và cơ sở hạ tầng phát triển", ông Hove nói với tờ Klassekampen.

Theo ông, việc hạn chế lượng khí thải carbon dioxide trong quá trình sản xuất dầu khí của Na Uy cũng có thể là một lợi thế quan trọng.

"Đúng vậy, thế giới đang chuyển đổi và sử dụng các nguồn năng lượng khác, nhưng trong một giai đoạn chuyển giao, bạn vẫn sẽ cần dầu và khí đốt. Nếu chúng ta có thể giữ lượng khí thải carbon dioxide ở mức thấp nhất, thì đó là những gì thế giới cần", ông kết luận.

Đầu tuần này, Equinor đã báo cáo thu nhập hàng quý kỷ lục gần 170 tỷ NOK (18 tỷ USD). Công ty nhấn mạnh kết quả này một phần là do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Cuộc chiến này, theo Equinor, đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng và dẫn đến biến động cũng như giá cả hàng hóa cao hơn.

"Sau khi hoạt động ở Nga trong ba thập kỷ, chúng tôi đã nhanh chóng quyết định dừng các khoản đầu tư mới vào nước này và bắt đầu quá trình rút khỏi các liên doanh của Equinor tại Moscow. Việc rút khỏi Nga đã gây ảnh hưởng đến nhân viên của chúng tôi và làm sụt giảm tài sản công ty", Giám đốc điều hành Anders Opedal cho biết.

Mặc dù vậy, ông Opedal vẫn khẳng định rằng công ty có đủ năng lực sản xuất để cung cấp nhiều khí đốt hơn. 

Năm 2021, Na Uy cung cấp gần 1/4 nhu cầu khí đốt tại EU và Anh. Vào tháng 3/2022, họ cam kết sẽ tăng sản lượng khí đốt tự nhiên trong những tháng tới, nhằm cung cấp khối lượng lớn hơn tới châu Âu trong thời điểm khan hiếm và giá tăng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem