Năm 2015, Nga có 7 lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M

Bạch Dương Thứ năm, ngày 02/10/2014 19:38 PM (GMT+7)
Tờ Itar-Tass đưa tin, Tổng Tư lệnh lục quân Nga Krakow cho biết quân đội nước này sẽ sở hữu 7 lữ đoàn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M vào năm 2015.
Bình luận 0

Tổng Tư lệnh lục quân Nga cho biết, hiện tại căn cứ theo hợp đồng dài hạn thì quân đội Nga đã sở hữu 4 lữ đoàn hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Cuối năm nay thì sẽ có thêm một lữ đoàn Iskander-M chính thức được biên chế. Dự kiến, năm 2015 quân khu miền đông và miền nam sẽ được biên chế thêm các lữ đoàn hệ thống tên lửa Iskander-M này.

img

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M

Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M là hệ thống vũ khí tấn công uy lực nhất của lục quân Nga. Hệ thống này sử dụng nhiều loại đầu đạn hạt nhân có khả năng tiêu diệt lực lượng và trụ sở chỉ huy của đối phương. Nó có tầm bắn 400km, tốc độ hành trình siêu âm 2.100m/s.

Tên lửa được dẫn bằng hệ thống định vị quán tính và hệ thống định vị toàn cầu GLONASS cho phép đạt độ chính xác rất cao. Điểm đáng chú ý của hệ thống tên lửa này là dùng đầu đạn tự dẫn quang học, có thể điều khiển thông qua kênh vô tuyến được mã hóa từ máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm hoặc UAV. Hệ thống tự dẫn quang học cung cấp khả năng tự hành cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem