Nam nhân viên Bộ GTVT nghi dương tính SARS-CoV-2, toàn bộ nhân sự tạm thời ở lại cơ quan

Gia Khiêm - Thế Anh Thứ ba, ngày 18/05/2021 19:34 PM (GMT+7)
Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một trường hợp công tác tại Bộ Giao thông Vận tải nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Nam nhân viên Bộ GTVT nghi dương tính với SARS-CoV-2

Tối ngày 18/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một trường hợp công tác tại Bộ Giao thông Vận tải nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Tuấn hiện vẫn chưa có kết quả khẳng định trường hợp này có dương tính với SARS-CoV-2 hay không nhưng CDC Hà Nội đã tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc với người này. Việc này được tiến hành khẩn trương nhằm phòng dịch tốt nhất.

"Tất cả những ca nghi ngờ phải có phản ứng ngay, khi xác định dương tính đã có sẵn kết quả truy vết rồi", ông Tuấn nêu.

Phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên Bộ Giao thông Vận tải - Ảnh 1.

Bộ GTVT tạm đóng cửa chiều ngày 18/5.

Phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên Bộ Giao thông Vận tải - Ảnh 2.

Người ngoài hiện chưa được vào bên trong.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều cùng ngày, cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở Bộ GTVT số 80 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) được yêu cầu không ra ngoài, ở yên tại chỗ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của cơ quan y tế. 

Qua xác định ban đầu người nghi nhiễm là T.V.T., nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Bộ GTVT. Ngày 17/5, ông T có biểu hiện ho, sốt, rát họng (nghỉ ở nhà). Ngày 18/5 đến cơ quan làm việc đến 10h xét nghiệm tại bệnh viện 108 xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2, lần 2 nghi dương tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem