Nam sinh trường Xuân Phương nhiễm Covid-19 khỏi bệnh được về nhà, học online vẫn giỏi

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 27/02/2021 06:00 AM (GMT+7)
Sau 25 ngày được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh, nam sinh trường Xuân Phương nhiễm Covid-19 tại Hà Nội đã khoẻ mạnh, được đưa về nhà cách ly thêm 14 ngày.
Bình luận 0

Nam sinh nhiễm Covid-19 học online ở nhà đến hết năm

Ngày 26/2, trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm) vui mừng cho biết, em N.Đ.N.K. (lớp 3E) - nam sinh nhiễm Covid-19 đã khoẻ mạnh. Sau khi điều trị tại bệnh viện và nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, ngày 24/2, em K. cùng bố mình là N.Q.M. (bệnh nhân BN 1694, 41 tuổi) trở về nhà riêng ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. 

Hiện hai bố con đang tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà với sự giám sát, theo dõi của lực lượng chức năng phường. Tin thần em K. rất vui vẻ, có ý thức tích cực tham gia học trực tuyến.

Sức khoẻ nam sinh lớp 3 trường Xuân Phương nhiễm Covid-19 giờ ra sao? - Ảnh 1.

Những ngày điều trị, cách ly em K. vẫn tích cực tham gia học tập.

Theo bà Lan, ngày 25/2, bà đã đến nhà gửi quà, thăm hỏi động viên em K. cùng gia đình thực hiện cách ly tốt tại nhà để phòng tránh dịch Covid-19.

"Tôi gửi ít sách, đồ dùng học tập cho em K., khi đó, người ở tổ dân phố gọi em xuống mở cửa lấy đồ. Cô trò nói chuyện cách xa nhau vài mét. Vừa thấy tôi em chào cô lớn một tiếng. Em cười nói vui vẻ. Tôi hỏi em khoẻ hẳn chưa thì em đáp "con khoẻ rồi" khiến tôi cũng yên tâm", bà Lan nói.

Cô Ngô Thị Hồng Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 E, Trường tiểu học Xuân Phương cho hay, K. là một trong số những học sinh ngoan, chăm chỉ. Những ngày đầu dù em đang điều trị trong bệnh viện nhưng vẫn tích cực tham gia học online các môn cùng cả lớp. Việc học tập của K. không bị gián đoạn. Em vừa thực hiện việc điều trị, phòng chống dịch, vừa học tập đảm bảo chương trình và tương tác với cô giáo, các bạn trong lớp.

"Việc học online không ảnh hưởng tới K. Em là học sinh giỏi, thông minh, tiếp thu nhanh nên nhà trường rất yên tâm. Nhà trường cũng phân công giáo viên thay phiên hỗ trợ cô giáo chủ nhiệm em K.", bà Lan nhấn mạnh.

Hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Phương chia sẻ, để đảm bảo an toàn cũng như cho các phụ huynh yên tâm nhà trường, đã sắp xếp em K. học online hết năm học này.

Về kế hoạch chuẩn bị khi học sinh trở lại trường, bà Lan cho biết, trong những ngày qua, các thầy cô và nhân viên đã liên tục thay phiên nhau vệ sinh toàn trường, khử khuẩn, diệt muỗi… để đảm bảo an toàn cho các em.

Bố nam sinh nhiễm Covid-19: "Lúc đầu tôi rất lo lắng, hoang mang"

Là ca siêu lây nhiễm Covid-19 tại Hà Nội khi đã lây SARS-CoV-2 cho 13 người với 3 vòng lây, tới nay, khi được điều trị khỏi bệnh trở về nhà, anh N.Q.M. (bố em K.) cho biết, anh thoải mái, không lo lắng như những ngày trước đó. Hiện tại bố con anh M. đã được công bố khỏi bệnh và tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Trước ngày học sinh Hà Nội đi học lại: Sức khoẻ nam sinh trường Xuân Phương nhiễm Covid-19 ra sao? - Ảnh 2.

Hai bố con nam sinh nhiễm Covid-19 thực hiện cách ly tại nhà sau khi điều trị khỏi bệnh.

Anh M. cho biết, hai ngày nay, bố con anh tực cách ly trong nhà. Hàng ngày, anh hướng dẫn con trai học tập, ăn ngủ nghỉ ngơi điều độ. Nhớ lại thời điểm được phát hiện mắc Covid-19, anh M. chia sẻ: "Lúc đầu tôi rất lo lắng, hoang mang vì biết tin mình lây nhiễm cho nhiều người, trong đó có gia đình, vợ con. Sau khi suy nghĩ lại tâm lý tôi cũng ổn định hơn. Trước đó tôi từng dự đám cưới tại quê ở phường Long Xuyên, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương".

"Làm lây nhiễm cho người khác là điều tôi không hề mong muốn. Tôi đọc trên mạng xã hội nhiều bình luận khiến tôi rất buồn. Thời điểm đó dịch bệnh chưa được phát hiện nên tôi không hay biết", anh M. chia sẻ.

"Nhà tôi có người em sống ngay gần đây, khi nào muốn mua gì hay cần gì thì gọi cho cậu ấy mang đến để ở cửa sau đó tôi xuống lấy. Giờ tôi chỉ mong người thân trong gia đình cùng mọi người nhiễm Covid-19 sớm bình phục", anh M. nói thêm.

Dự kiến, chiều 26/2, bố vợ anh M. được công bố khỏi bệnh trở về nhà. Con gái của anh được cách ly tập trung tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ cũng sớm được về nhà. Vợ và những người thân khác của anh M. đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem