Náo loạn bằng 10 "bom tấn", Nam Định tranh vô địch V.League 2023?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 28/11/2022 21:40 PM (GMT+7)
HLV Vũ Hồng Việt có những tuyên bố đanh thép, tự tin cùng Nam Định chinh phục V.League 2023 sau mùa bóng trụ hạng thành công.
Bình luận 0

Nam Định đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây. Sau khi trụ hạng thành công ở mùa giải 2022, Nam Định được nhà tài trợ hứa hẹn đầu tư tăng cường lực lượng cho V.League 2023.

Rất nhiều cầu thủ được cho đã ký hợp đồng hoặc nằm trong tầm ngắm của đội sân Thiên Trường như thủ môn Trần Nguyên Mạnh, tiền vệ Hồ Khắc Ngọc, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, Hoàng Văn Khánh, hậu vệ Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, hậu vệ Trần Mạnh Cường, tiền đạo Hoàng Minh Tuấn và thậm chí cả Nguyễn Văn Toàn...

Náo loạn bằng 10 "bom tấn", Nam Định tranh vô địch V.League 2023? - Ảnh 1.

HLV Vũ Hồng Việt khẳng định sẽ trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ "cây nhà lá vườn".

Mới đây, HLV Vũ Hồng Việt không ngần ngại cho biết, ngoài việc bổ sung một vài gương mặt mới, Nam Định cố gắng giữ gìn bản sắc địa phương bằng việc sử dụng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng.

“Nam Định có lượng lớn CĐV và khán giả rất nhiệt tình. Đây là nguồn tài sản vô cùng quý giá và chắc chắn đội sẽ luôn trân trọng điều đó.

Ở mùa giải tới, nếu như Nam Định có mua sắm thêm nhiều cầu thủ tốt ở tỉnh khác thì tôi vẫn có kế hoạch sử dụng cầu thủ do chính Nam Định đào tạo nên để tiếp tục duy trì yếu tố bản sắc địa phương. Năm tới Nam Định đá V.League và Cúp QG với lịch thi đấu sẽ rất dày nên cần lực lượng dồi dào để đảm bảo cho những mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra”.

Náo loạn bằng 10 "bom tấn", Nam Định tranh vô địch V.League 2023? - Ảnh 2.

Nam Định sẵn sàng hướng tới mùa bóng mới.

Có nhiều ý kiến cho rằng chất lượng cầu thủ nội của đội bóng thành Nam vẫn ở khoảng cách xa so với mặt bằng chung V.League. Nam Định có nhiều cầu thủ như Xuân Tân, Văn Hiếu, Đình Sơn, Xuân Quyết, Liêm Điều,… lên tập trung U23 Việt Nam. Nhưng những cầu thủ này thường bị HLV Park Hang-seo loại trước khi gút danh sách cuối cùng hoặc thậm chí có trụ lại được cũng không được sắm vai chính.

Từ ngày trở lại V.League 2018 đến nay Nam Định vẫn luôn bị đánh giá thấp và thường xuyên bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Do đó, bên cạnh việc trọng dụng các nhân tố "cây nhà lá vườn", HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn sẽ toan tính để sở hữu thêm những bản hợp đồng chất lượng.

Mục tiêu của Nam Định ở mùa giải 2023 có lẽ không chỉ dừng lại ở mức trụ hạng như những năm vừa qua nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem