NATO đã "chọc giận" Nga như thế nào

PV (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 25/07/2024 15:23 PM (GMT+7)
Nhà khoa học chính trị người Na Uy Glenn Diesen viết trên mạng xã hội X rằng mong muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của NATO đã dẫn đến sự phá hủy cấu trúc an ninh được xây dựng giữa Nga và châu Âu.
Bình luận 0
NATO đã "chọc giận" Nga như thế nào- Ảnh 1.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh Getty

Ông nói: "Trong nhiều thập kỷ, Nga đã tìm cách phát triển một cấu trúc an ninh xuyên châu Âu và hội nhập với phương Tây. Mong muốn bá chủ của NATO đã chấm dứt điều này vào năm 2014".

Dizen nhấn mạnh rằng vì lý do này mà Nga đã chuyển hướng sang phương Đông. Theo ông, những tham vọng như vậy của khối quân sự đã khiến Moscow "tức giận".

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không gây ra mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Như lưu ý, nước này không muốn xảy ra xung đột quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu ai đó muốn, Moscow sẵn sàng cho điều này.

 Trong diễn biến khác,  Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong bài phát biểu trước quốc dân liên quan đến việc ông quyết định rời bỏ cuộc đua tranh cử rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ NATO gồm những nước giúp đỡ Ukraine và chống lại Nga,  "Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố NATO và đưa tổ chức này trở thành liên minh mạnh nhất trong lịch sử", ông Biden phát biểu từ Phòng Bầu dục.

Ông Biden nói thêm rằng trong 6 tháng tới, ông dự định tập trung hoàn thành trách nhiệm tổng thống của mình.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết Mỹ sẽ đảm bảo đoàn kết các nước ủng hộ Ukraine nhằm ngăn chặn Nga giành chiến thắng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem