NATO đã 'vượt ranh giới đỏ' ở Ukraine như thế nào?

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 09/06/2024 11:18 AM (GMT+7)
Ngày 8/6, trong cuộc phỏng vấn với Die Presse, Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner cho biết, các đồng minh của Ukraine trong khối NATO đã vượt quá giới hạn khi cho phép Kiev sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu ở Nga.
Bình luận 0
NATO đã 'vượt ranh giới đỏ' ở Ukraine như thế nào?- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Áo Klaudia Tanner nói chuyện với báo chí ở Brussels ngày 21/3 /2022. Ảnh AP

Hãng tin RT của Nga dẫn lại nội dung cuộc phỏng vấn của Klaudia Tanner trên Die Presse cho rằng, một số thành viên NATO đã công khai ủng hộ việc sử dụng vũ khí do phương Tây sản xuất để tấn công xuyên biên giới chống lại Nga trong những tuần gần đây. Bà Klaudia Tanner nói thêm rằng, những ủng hộ này được thể hiện qua những tuyên bố với hình thức bề ngoài là ở mức độ hạn chế.

Phương Tây khẳng định họ vẫn không phải là một bên trong cuộc xung đột và chỉ ủng hộ những nỗ lực của Kiev nhằm ngăn chặn việc Nga tiến vào Vùng Kharkov, động thái mà Moscow thực hiện nhằm chuyển đường dây liên lạc ra khỏi biên giới nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine nhằm vào dân thường Nga.

Khi được hỏi về việc Mỹ, Pháp, Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ trong các cuộc tấn công xuyên biên giới, bà Klaudia Tanner khẳng định "một ranh giới đỏ đã bị vượt qua".  Khi người phỏng vấn hỏi làm cách nào khác để Kiev có thể trì hoãn hoạt động ở Kharkov, Bộ trưởng Quốc phòng Áo trả lời rằng "với tư cách là một quốc gia trung lập về mặt quân sự, chúng tôi không có quyền phán xét".

Bộ trưởng Quốc phòng Áo nói thêm rằng ít nhất bà "rất hài lòng khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã làm rõ rằng NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine".

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 6/6,  ông Stoltenberg tuyên bố rằng NATO không có kế hoạch triển khai lực lượng trên bộ tới Ukraine. Bất chấp điều này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một ngày sau đó đã tuyên bố ông gần như đã sẵn sàng hoàn tất một liên minh quốc tế để chính thức cử các "huấn luyện viên" quân sự phương Tây tới huấn luyện lực lượng Kiev ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow từ lâu đã biết rằng các quân nhân phương Tây đang chiến đấu ở Ukraine dưới vỏ bọc "lính đánh thuê" và "tình nguyện viên".

Tổng thống Nga cho biết hồi tháng trước rằng các loại vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất được Kiev sử dụng trong các cuộc tấn công xuyên biên giới cũng thường được quân đội nước ngoài kiểm soát và bảo dưỡng. Và ngay cả khi Ukraine bóp cò, Mỹ và các đồng minh vẫn là những bên cung cấp thông tin tình báo cho Kiev về các mục tiêu ở Nga, ông Putin lưu ý.

Moscow đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công tầm xa do phương Tây hậu thuẫn vào lãnh thổ Nga sẽ hướng tới sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột và Nga có thể đáp trả tương tự. "Chúng tôi có thể đáp trả một cách bất đối xứng", Tổng thống Putin khẳng định, đồng thời ám chỉ rằng Moscow có thể cung cấp vũ khí tương tự trên khắp thế giới, nơi chúng có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu phương Tây.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem