NATO lo Nga chuẩn bị thử hạt nhân gần biên giới Ukraine, Kiev phát thuốc chống nhiễm xạ

Phương Đăng (theo New York Post) Thứ tư, ngày 05/10/2022 07:47 AM (GMT+7)
NATO vừa cảnh báo các thành viên và đồng minh rằng, Điện Kremlin đang lên kế hoạch thử hạt nhân ở biên giới với Ukraine. Trong khi đó, các quan chức ở Kiev đã phát thuốc kali iodide để chống nhiễm xạ trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công hạt nhân.
Bình luận 0
NATO 'đứng ngồi không yên' lo Nga đang chuẩn bị thử hạt nhân gần biên giới Ukraine - Ảnh 1.

NATO đã cảnh báo đồng minh rằng Nga có thể sẽ thử một ngư lôi hạt nhân gần biên giới Ukraine. Ảnh NY Post.

Theo New York Post, Điện Kremlin đang có kế hoạch thử nghiệm vũ khí mới được gọi là ngư lôi hạt nhân "ngày tận thế" Poseidon.

Theo Times of London, Nga có kế hoạch thử nghiệm Poseidon gần biên giới Ukraine để làm bằng chứng rằng họ sẵn sàng thực hiện lời đe dọa “sử dụng mọi phương tiện sẵn có”, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt để bảo vệ đất nước.

Poseidon có tầm hoạt động lên tới 10.000km, mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lên tới 2 megaton. Khi ngư lôi phát nổ gần bờ biển nó có thể gây ra một cơn “sóng thần phóng xạ”.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh Nga đã triển khai nhiều vũ khí bao gồm tàu ngầm lớn nhất thế giới, Belgorod, có khả năng mang ngư lôi hạt nhân Poseidon.

Một đoàn tàu đã được phát hiện chở vũ khí tới tiền tuyến và do lực lượng chịu trách nhiệm về kho vũ khí hạt nhân của Nga điều hành.

Tàu ngầm Belgorod dài 184m, rộng 15m, có thể di chuyển dưới nước với vận tốc khoảng 60 km/giờ. Nhiều chuyên gia ước tính nó có thể lặn liên tục 120 ngày dưới biển mà không cần nổi lên trên mặt nước.

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Anh nói với tờ Times rằng, ông Putin rất có thể sẽ báo hiệu việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân ở đâu đó trên Biển Đen.

Tuy nhiên, cũng có khả năng Nga có thể bắn một vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn vào chính Ukraine, Times cho biết.

Mỹ đã kích hoạt mạng lưới vệ tinh để theo dõi ngư lôi nhờ sóng nhiệt phát ra khi chúng được kích hoạt trên mặt đất hoặc trên không trung, nhưng mạng lưới này lại rất khó phát hiện ngư lôi dưới biển.

Hiện các quan chức ở thủ đô Ukraine cũng đang thực hiện các bước để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân tiềm năng.

Hội đồng thành phố Kiev cho biết họ đang cung cấp cho các trung tâm sơ tán thuốc kali iodide, có thể giúp ngăn chặn sự hấp thụ bức xạ có hại của tuyến giáp nếu một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra.

Hội đồng thành phố cho biết, thuốc này sẽ được phân phát cho cư dân ở những khu vực bị ô nhiễm bởi bức xạ hạt nhân nếu một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem