NBC: Ông Trump muốn quân đội Mỹ bảo vệ đất hiếm của Ukraine

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 16/02/2025 15:57 PM (GMT+7)
Hãng tin NBC trích dẫn lời các quan chức giấu tên đưa tin rằng Mỹ có thể sẽ gửi quân đến bảo vệ các khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy viện trợ từ Mỹ.
Bình luận 0
NBC: Ông Trump muốn quân đội Mỹ bảo vệ đất hiếm của Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Getty

Báo cáo này được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã yêu cầu Ukraine cung cấp "khoáng sản đất hiếm trị giá tương đương 500 tỷ đô la" để đổi lấy số tiền mà ông ước tính là "hơn 300 tỷ đô la" mà Washington đã cung cấp viện trợ kể từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow leo thang vào năm 2022.

Yêu cầu của Trump đã được Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trình lên nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky trong một đề xuất hợp đồng mà ông mang đến cuộc họp của họ ở Kiev vào đầu tuần này. Theo nhiều báo cáo, theo thỏa thuận, Mỹ sẽ được cấp 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của Ukraine để hoàn trả cho viện trợ của Mỹ.

Tuy nhiên, theo 4 viên chức đã nói chuyện với NBC, hợp đồng được đề xuất cũng báo hiệu ý định của Washington là triển khai quân đội Mỹ đến các địa điểm này như một lực lượng bảo vệ. Việc triển khai này có thể diễn ra sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột đang diễn ra.

Hiện tại, lập trường của Washington về việc triển khai quân đội tới Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Phát biểu tại một cuộc tụ họp của những người ủng hộ Kiev tại Brussels vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng MỹPete Hegseth đã loại trừ khả năng gửi quân đội Mỹ tới đó sau bất kỳ thỏa thuận an ninh nào. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal vào thứ năm, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã chỉ ra rằng khả năng gửi quân đội Mỹ tới Ukraine vẫn "trên bàn" nếu Moscow từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán thiện chí.

Ông Zelensky cho đến nay đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc nắm quyền sở hữu 50% khoáng sản đất hiếm của đất nước ông. Phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị An ninh Munich vào thứ Bảy, ông cho biết đề xuất của Mỹ cho đến nay vẫn thiếu "bảo đảm an ninh" cho Kiev và không "vì lợi ích của Ukraine có chủ quyền".

"Đối với tôi, điều rất quan trọng là phải có mối liên hệ giữa một số loại bảo đảm an ninh và một số loại đầu tư… Nếu chúng ta muốn ký một điều gì đó, chúng ta phải hiểu rằng nó sẽ hiệu quả và sẽ rất tích cực cho cả hai quốc gia", ông tuyên bố. Ông Zelensky chỉ ra rằng tài liệu mà Bessent trình lên ông sẽ cần phải được sửa đổi để phản ánh lợi ích của Ukraine, lưu ý rằng ông muốn có một quan hệ đối tác cùng có lợi với Mỹ thay vì chỉ đơn giản là trao đi các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước mình.

Có hơn một chục nguyên tố được coi là đất hiếm và ứng dụng của chúng trải dài từ chiếu sáng và pin đến năng lượng hạt nhân và laser. Theo Viện Địa chất Ukraine, các mỏ của nước này bao gồm lanthanum, xeri, neodymium, erbium và yttrium. Tuy nhiên, ông Zelensky gần đây đã thừa nhận rằng một phần lớn lãnh thổ giàu khoáng sản của Ukraine, khoảng 20%, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem