Nếu không mắc sai lầm đánh Liên Xô, Hitler xâm chiếm được nước Mỹ?

Thứ bảy, ngày 29/04/2023 18:31 PM (GMT+7)
Sau khi Thế chiến 2 nổ ra, trùm phát xít Hitler đã lên kế hoạch đầy tham vọng là thôn tính nước Mỹ. Để thực hiện, Đức chi bộn tiền để nghiên cứu chế tạo máy bay, tàu sân bay... có thể vượt qua Đại Tây Dương.
Bình luận 0
Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 1.

Là người đứng đầu chính quyền Đức quốc xã, trùm phát xít Hitler ôm tham vọng lớn khi muốn bành trướng ảnh hưởng ra khu vực cũng như thế giới thông qua chiến tranh. Vì vậy, y đã đẩy nước Đức và nhiều nước trên thế giới vào Thế chiến 2.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 2.

Sau khi tấn công xâm lược và chiếm đóng một số quốc gia châu Âu, nhà độc tài Hitler ấp ủ tham vọng vượt qua Đại Tây Dương tấn công nước Mỹ.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 3.

Theo một số nhà nghiên cứu, Hitler có dự định tấn công khu vực Bắc Mỹ sau khi thôn tính được Vương quốc Anh. Tuy nhiên, trùm phát xít không dám vội vã tấn công nước Mỹ vì biết đối phương có sức mạnh quân sự lớn, đặc biệt là lực lượng hải quân hùng hậu.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 4.

Hitler biết rõ quân đội Đức quốc xã chưa đủ mạnh để có thể vượt qua Đại Tây Dương do chưa có loại máy bay hay tàu ngầm, tàu sân bay đủ khả năng đến được nước Mỹ.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 5.

Vậy nên, chính quyền Hitler đẩy mạnh các chương trình vũ khí chiến lược để có thể tấn công nước Mỹ trong tương lai. Trong số này, nổi bật là 2 dự án là nghiên cứu, chế tạo máy bay ném bom hạng nặng Messerschmitt Me 264 Amerika và tàu sân bay lớp Graf Zeppelin.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 6.

Mẫu máy bay Messerschmitt Me 264 Amerika được thiết kế 4 động cơ công suất cực lớn cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 560 km/giờ. Thêm nữa, mẫu máy bay này trang bị 4 súng máy, 2 pháo 20 mm, có tầm bay lên đến 15.000 km đủ để vượt qua Đại Tây Dương tấn công nước Mỹ.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 7.

Đến tháng 12/1942, kỹ sư Đức quốc xã cho thử nghiệm máy bay Messerschmitt Me 264 Amerika. Tuy nhiên, 2 năm sau, dự án này bị hủy bỏ không rõ lý do.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 8.

Kế hoạch chế tạo tàu sân bay lớp Graf Zeppelin được Đức quốc xã dồn nhiều nhân lực và tài lực để thực hiện. Theo thiết kế, mẫu tàu sân bay này có tầm hoạt động hơn 14.000 km và được trang bị nhiều vũ khí khủng.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 9.

Tháng 4/1943, nguyên mẫu tàu sân bay lớp Graf Zeppelin được hoàn thiện và có chuyến chạy thử đầu tiên vào 4 tháng sau. Mặc dù chế tạo được 2 chiếc nhưng mẫu tàu sân bay này chưa từng được tham chiến.

Hé lộ tham vọng thôn tính nước Mỹ của trùm phát xít Hitler - Ảnh 10.

Do liên tiếp thất bại ở nhiều chiến trường kể từ cuối năm 1943 nên cuối cùng Hitler phải từ bỏ tham vọng tấn công nước Mỹ.

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem