New York khảo sát thiệt hại sau trận bão tuyết lịch sử

Lê Phương (Aljazeera) Thứ tư, ngày 28/12/2022 09:21 AM (GMT+7)
Số người chết ở thành phố Buffalo của Mỹ đã lên tới con số 27. Các quan chức yêu cầu mọi người ở nhà trong khi các đội dọn dẹp những con đường phủ đầy tuyết.
Bình luận 0
New York khảo sát thiệt hại sau trận bão tuyết lịch sử - Ảnh 1.

Một người phụ nữ di chuyển bằng gậy trượt tuyết ở Amherst, New York, vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các đội khẩn cấp đang tăng cường các hoạt động dọn tuyết và cứu hộ sau khi "trận bão tuyết thế kỷ" bao trùm phía tây bang New York, các quan chức địa phương dự kiến số người chết sẽ còn tăng lên.

Hôm 27/12, thị trưởng Buffalo, Byron Brown cho biết thêm 7 trường hợp tử vong khác liên quan đến bão đã được ghi nhận, nâng tổng số trường hợp tử vong ở thành phố lớn thứ hai của New York lên 27.

"Chúng tôi cầu nguyện cho các thành viên gia đình họ", ông Brown viết trên Twitter, đồng thời lưu ý con số người chết sẽ còn tăng lên.

Cơn bão mùa đông dữ dội đã đổ bộ vào nước Mỹ trong dịp cuối tuần của kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, gây mất điện cho khoảng 1,8 triệu người.

Ở Buffalo, nằm trên Hồ Erie và biên giới với Canada, trận bão tuyết mang đến cái lạnh tê tái cho người dân khắp khu vực. Mọi người bị mắc kẹt trong các phương tiện và trong nhà, tuyết phủ kín các con đường và ô cửa.

Giám đốc điều hành quận Erie, Mark Poloncarz mô tả cơn bão là "trận bão tuyết lớn nhất mà chúng tôi từng thấy". Ông Poloncarz cũng kêu gọi người dân ở trong nhà.

"Hãy tránh xa thành phố Buffalo. Bạn đang cản trở những nỗ lực dọn dẹp", ông nói. "Tôi biết bạn phải đến cửa hàng tạp hóa. Tôi hiểu điều đó, nhưng hãy cẩn thận khi ra ngoài".

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết trong tuần này rằng cơn bão đã tạo ra những lớp tuyết dày 2,4 mét. Một số máy xúc tuyết cũng như các phương tiện cứu hộ khác bị chôn vùi dọc hai bên đường.

Bà nói hôm 26/12: "Chắc chắn, đây là trận bão tuyết của thế kỷ".

Phóng viên Patty Culhane của Al Jazeera, báo cáo từ Washington, DC, cho biết mặc dù nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trên khắp đất nước trong tuần này, nhưng số người chết dự kiến cũng sẽ tăng lên khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

"Ví dụ, ở Buffalo, hầu hết các xe cứu hỏa bị kẹt nên họ không thể ra ngoài kiểm tra từng xe và đi từng nhà, và đó là nơi họ tìm thấy số người tử vong nhiều nhất", Culhane nói.

Nhiều nơi trên nước Mỹ vẫn đang quay cuồng với bão. Ít nhất 63 trường hợp tử vong liên quan đến bão đã được báo cáo trên toàn quốc tính đến sáng 27/12, theo một thống kê của NBC News. 

Gần 2.900 chuyến bay nội địa và quốc tế của Mỹ đã bị hủy lúc 10 giờ sáng (15:00 GMT) ngày 27/12, theo trang web theo dõi FlightAware.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem