New York Times: Mỹ có thể giúp Ukraine tấn công Crimea

Minh Nhật (theo JPost) Thứ năm, ngày 19/01/2023 18:00 PM (GMT+7)
New York Times đưa tin, các quan chức Mỹ cho rằng, việc hỗ trợ các hoạt động của Ukraine ở Crimea có thể xứng đáng khi Washington tìm cách củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán trong tương lai.
Bình luận 0
New York Times: Mỹ có thể giúp Ukraine tấn công Crimea - Ảnh 1.

Các tàu chiến Nga neo đậu trong cảnh hoàng hôn trước cuộc diễu hành vào Ngày Hải quân ở cảng Sevastopol, Crimea, Biển Đen ngày 27 tháng 7 năm 2019. Ảnh Reuters.

Một số quan chức giấu tên của Mỹ hôm thứ Tư nói với tờ New York Times rằng họ đang cảm thấy cởi mở hơn với ý tưởng giúp Ukraine tiến hành một cuộc tấn công vào Bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Bán đảo Crimea đã được tích hợp sâu hơn vào cơ sở hạ tầng nhà nước của liên bang Nga kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đầu năm 2022. Trong khi Mỹ khẳng định rằng Crimea vẫn là một phần của Ukraine, họ vẫn do dự về việc can dự vào các kế hoạch tấn công nhằm giành lại lãnh thổ từ Nga của Kiev.

Theo các quan chức Mỹ, những lo ngại rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được xoa dịu. Điều đó có nghĩa là rủi ro khi hỗ trợ các hoạt động tấn công của Ukraine ở Crimea có thể được đánh giá là đáng giá khi Washington muốn củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

Các quan chức Mỹ cho biết họ đã gửi hệ thống tên lửa HIMARS và xe chiến đấu bộ binh Bradley cho lực lượng Ukraine để họ có thể chiến đấu giành quyền kiểm soát cây cầu Crimea - tuyến đường tiếp tế quan trọng cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Nằm giữa Biển Đen và Biển Azov, Crimea hiện là nơi sinh sống của khoảng 2,4 triệu cư dân - trong đó có khoảng 70.000 quân nhân Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố vào tháng 8 sẽ khôi phục quyền kiểm soát đối với Crimea - một động thái mà ông nói sẽ giúp thiết lập lại "luật pháp và trật tự thế giới".

"Tất cả bắt đầu với Crimea, và sẽ kết thúc với Crimea", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào thời điểm đó.

Nga không có dấu hiệu từ bỏ Crimea, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen, và đã sử dụng bán đảo này như một nền tảng để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu của Ukraine. Ngân hàng lớn của Nga là Sberbank, vốn đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt quốc tế nặng nề kể từ khi xung đột bắt đầu vừa tuyên bố rằng họ đã bắt đầu hoạt động tại Crimea hôm thứ Tư 18/1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem