Nga đánh lớn vào Avdiivka, giành thêm được 4km2 nhưng trả giá đắt

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ sáu, ngày 13/10/2023 15:49 PM (GMT+7)
Quân đội Nga đang cố gắng dồn lực lượng Ukraine vào trong một “lòng chảo” xung quanh Avdiivka, nhưng thừa nhận rằng khó có thể cắt đứt ngay lập tức lực lượng Ukraine trong thành phố.
Bình luận 0
Nga đánh lớn vào Avdiivka, giành thêm được 4km2 nhưng trả giá đắt - Ảnh 1.

Tình hình ở thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk được nhận xét là vẫn đang rất khó khăn khi giao tranh ác liệt bước sang ngày thứ 4. Ảnh Pravda.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ đưa tin trong báo cáo hàng ngày rằng, lực lượng Nga đã chiếm được khoảng 4km2 lãnh thổ từ các hướng khác nhau xung quanh thành phố Avdiivka phía đông Ukraine kể từ ngày 10/10.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, quân đội Nga hiện đang ở trong phạm vi 3-5 km xung quanh lực lượng Ukraine ở Avdiivka và các nguồn tin của Nga báo cáo rằng lực lượng Nga đã tiến xa hơn “có thể đã bị cường điệu hóa” .

Các lực lượng Nga đã chiếm được 4,52 km2 lãnh thổ từ các hướng khác nhau xung quanh Avdiivka. Hiện lực lượng Nga cách đường liên lạc mặt đất của Ukraine 3,32 km dọc theo đường cao tốc O0562 từ phía nam và 5,25 km từ phía bắc Avdiivka”, Viện nghiên cứu cho biết trong bài đánh giá tình hình chiến sự ngày 12/10.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin được Nga hậu thuẫn cũng cho biết “còn quá sớm để thảo luận về một cuộc di cư toàn diện của dân thường khỏi thành phố,” bất chấp những bước tiến của Nga.

Các blogger quân sự Nga thừa nhận, hiện tiến độ diễn ra khá chậm. “Các nguồn tin Nga tuyên bố rằng các lực lượng Nga đang cố gắng tạo ra một "lòng chảo" dồn lực lượng Ukraine vào trong ở Avdiivka, nhưng nhanh chóng thừa nhận rằng những tiến bộ hiện tại còn chậm”, đánh giá của ISW cho biết.

Trong khi đó, vào ngày 12/10, lực lượng Ukraine thông báo đã phá hủy 33 xe bọc thép và 15 xe tăng của Nga gần Avdiivka.

ISW dẫn lời một sĩ quan dự bị Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã phá hủy tối thiểu 36 xe bọc thép của Nga, bao gồm xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe vận tải. Tuy nhiên ISW tuyên bố rằng cả hai bên đều đang chịu “tổn thất đáng kể” trong các hoạt động tác chiến xung quanh Avdiivka.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự thành phố Avdiivka Vitaliy Barabash chỉ ra rằng các lực lượng Nga đang thực hiện các cuộc tấn công với sự hỗ trợ của không quân theo 10 đến 12 hướng xung quanh thành phố này.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo trong bản cập nhật tình hình chiến sự xung quanh Avdiivka mới đây cho biết, Các cuộc tấn công lớn của Nga vào thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk đã được tiến hành kể từ thứ Ba 10/10. Quân Nga pháo kích vào Avdiivka bằng pháo hạng nặng và súng cối, đồng thời tiến hành hàng chục cuộc không kích vào khu vực lân cận thành phố. Tình hình ở thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk được nhận xét là vẫn đang rất khó khăn.

Bộ cho biết, bất chấp các đợt tấn công dữ dội của Nga, quân phòng thủ Ukraine đang cố gắng trấn giữ phòng tuyến tại khu vực Avdiivka (tỉnh Donetsk).

"Cuộc giao tranh tiếp tục sang ngày thứ tư. Quyết liệt và không ngừng nghỉ. Nga đang sử dụng mọi thứ họ có để bắn vào thành phố bao gồm cả súng loại nhỏ và pháo. Máy bay của đối phương cũng đang được sử dụng tích cực", Vitalii Barabash, Cục trưởng Cục Quân sự Thành phố Avdiivka ngày 13/10 cho biết.

Hầu hết người dân đã rời Avdiivka để thoát khỏi đợt pháo kích dữ dội. Dân số trước chiến tranh của thành phố là khoảng 32.000 người. Đến tháng 8/2022, dân số của thành phố ước tính chỉ còn khoảng 2.500 người.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem