Nga điều 6 tàu đến gần Crimea, 16 tên lửa hành trình Kalibr ở chế độ chờ

Tuấn Anh (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 23/10/2022 19:02 PM (GMT+7)
Sáu tàu Nga đang di chuyển dọc theo bờ biển Crimea, trong đó hai tàu đổ bộ lớn và hai tàu sân bay tên lửa được trang bị 16 tên lửa hành trình Kalibr hiện đang ở chế độ chờ.
Bình luận 0
Nga điều 6 tàu đến gần Crimea, 16 tên lửa hành trình Kalibr ở chế độ chờ - Ảnh 1.

Ukraine nói Nag điều 6 tàu có trang bị tên lửa hành trình Kalibr đến gần Crimea. Ảnh Pravda

Bộ Tư lệnh Tác chiến miền nam Ukraine đã cảnh báo rằng, mặc dù số lượng tàu sân bay đã giảm, nhưng đây không phải là lúc để mất cảnh giác vì các vụ phóng tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze quy mô lớn, bao gồm cả những cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận quân đội Ukraine đã làm bị thương 150 binh sĩ Nga và phá hủy 6 đơn vị vũ khí, trang thiết bị quân sự ở Nova Kakhovka, vùng Kherson.

Ngoài ra, 5 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự đã bị phá hủy, và khoảng 100 binh sĩ bị thương ở Zaporizhzhia Oblast. Thông tin về những người thiệt mạng đang được xác nhận.

Theo thông báo trên facebook của Bộ này ngày 23/10, trong ngày qua, người Nga đã thực hiện 32 cuộc tấn công bằng tên lửa và 25 cuộc không kích, đồng thời tấn công hơn 80 lần từ MLRS, đánh vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và quan trọng ở Volyn, Rivne, Kharkiv, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Cherkasy, Zaporizhzhia, Odes và Mykolaiv. Hơn một nửa số tên lửa hành trình và máy bay không người lái tấn công được phóng đi đã bị bắn hạ.

Tình hình trên mặt trận Volyn và Polissia vẫn không thay đổi. Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công trên các mặt trận khác bao gồm: 

Ở mặt trận Sivershchyna: Nga tấn công bằng súng cối và pháo kéo trên các khu vực trong và xung quanh Hudove và Khodyne ở Chernihiv, cũng như Seredyna-Buda, Vovkivka và Yunakivka ở Sumy.

Trên mặt trận Kupiansk và Lyman: Nga tấn công bằng súng cối, xe tăng và pháo phản lực, đánh vào các khu vực Kolodiazne, Kotliarivka, và Kyslivka ở Kharkiv, Stelmakhivka ở Luhansk Oblast, Zarichne và Terny ở Donetsk.

Ở mặt trận Bakhmut: Nga dùngxe tăng và pháo với các loại hiệu chỉnh khác nhau, tấn công các khu định cư của Andriivka, Bakhmutske, Bakhmut, Vesele, Zelenopillia, Klishchiivka, Mayorsk, Kurdiumivka, Ozarianivka, Opytne, Soledar và Yakovlivka ở Donetsk.

Trên mặt trận Avdiivka và Zaporizhzhia: Nga tấn công bằng xe tăng, súng cối, xe tăng và pháo phản lực trên các khu vực trong và xung quanh Avdiivka, Vremivka, Velyka Novosilka, Vuhledar, Novobakhmutivka và Neskuchne ở Donetsk Oblast, cũng như Dorozhnianka và Orikhiv ở Zaporizhzhia.

Ở mặt trận Pivdennyi Buh: Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng ở hơn 20 thành phố, thị trấn và làng mạc gần đường liên lạc đã bị bắn cháy, bao gồm Bezimenne, Bilohirka, Davydiv Brid, Novohryhorivka, Novoukrainka, Partyzanske, Pravdyne và Chervona Dolyna.

Quân đội Nga không từ bỏ nỗ lực tiến hành các hoạt động tấn công trên mặt trận Bakhmut và Avdiivka.

Trong ngày qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân chiếm đóng gần các khu định cư Bakhmut, Bakhmutske, Ivanhrad, Marinka, Soledar, Ozarianivka và Odradivka ở Donetsk Oblast và Bilohorivka ở Luhansk..

Máy bay Ukraine đã thực hiện 17 cuộc không kích. 15 khu vực tập trung vũ khí, trang thiết bị quân sự cũng như 2 vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không của Nga đã bị trúng đạn. Các đơn vị phòng không đã bắn rơi một trực thăng Ka-52 và ba UAV Orlan. Lực lượng tên lửa và pháo binh đã đánh vào 3 sở chỉ huy, 6 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí, trang thiết bị quân sự và một điểm kho đạn, cùng 5 mục tiêu khác, trong đó có một trạm ra đa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem