Nga điều tra thông tin đặc nhiệm Anh được bí mật triển khai ở Ukraine

Minh Nhật (theo Aljazeera) Chủ nhật, ngày 24/04/2022 12:09 PM (GMT+7)
Nga đang điều tra xem liệu có phải các chuyên gia thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Hàng không (SAS) của Anh đã được triển khai tới vùng Lviv ở miền tây Ukraine, theo hãng tin Aljazeera.
Bình luận 0
Nga điều tra thông tin đặc nhiệm Anh được bí mật triển khai ở Ukraine - Ảnh 1.

Các thành viên Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tập sử dụng vũ khí chống tăng NLAW ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh AP

Cơ quan điều tra hàng đầu của Nga hôm thứ Bảy 23/4 cho biết họ đang xem xét một cáo buộc rằng SAS đã được triển khai đến vùng Lviv ở miền Tây Ukraine.

Theo đó, hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời một nguồn tin an ninh Nga cho biết, khoảng 20 thành viên của SAS - một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ được đào tạo để tiến hành các hoạt động đặc biệt, giám sát và chống khủng bố - đang hoạt động tại Ukraine.

Tuyên bố của Ủy ban Điều tra Nga cho biết họ sẽ theo dõi cáo buộc SAS đã được triển khai đến "để hỗ trợ các cơ quan đặc nhiệm Ukraine tổ chức các hoạt động phá hoại trên lãnh thổ Ukraine".

Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc điều tra của Nga.

Anh đã cử các huấn luyện viên quân sự tới Ukraine vào đầu năm nay để hướng dẫn các lực lượng địa phương sử dụng vũ khí chống tăng. Vào ngày 17/2, một tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Anh tuyên bố đã rút toàn bộ lực lượng trừ những người cần thiết để bảo vệ đại sứ của họ tại Ukraine.

Trên thực tế, quân đội Anh đã tới Ukraine để huấn luyện các lực lượng Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Nhưng họ đã rút quân về nước vào tháng 2 để tránh xung đột trực tiếp với lực lượng Nga và giảm khả năng NATO bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Không rõ Ủy ban Điều tra Nga dự định thực hiện những bước nào để đối phó với bất kỳ sự can dự nào của SAS ở Ukraine.

Sự hiện diện có thể có của các lực lượng từ một quốc gia NATO ở Ukraine được xem là rất nghiêm trọng vì Nga đã đưa ra cảnh báo với phương Tây rằng, họ không nên can dự vào cuộc chiến.

Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Anh đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí chống hạm, phòng không và chống tăng hạng nhẹ. Những vũ khí này đã tỏ ra hữu ích cho Ukraine để chống lại các phương tiện bọc thép của Nga và ngăn bước tiến của các lực lượng Nga.

Chính phủ Anh trong tuần này xác nhận rằng một số lượng nhỏ sĩ quan Ukraine đang được huấn luyện ở Anh lần đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Boris Johnson cho biết, các sĩ quan đã bắt đầu huấn luyện với các phương tiện tuần tra bọc thép do Vương quốc Anh tặng trong tháng này.

Người phát ngôn cho biết, Anh, cùng với các đồng minh, đang cung cấp các loại thiết bị mới mà binh sĩ Ukraine chưa từng sử dụng trước đây để giúp họ đẩy lùi các lực lượng Nga.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem