Nga: Không có chuyện Venezuela trở thành Syria thứ hai

Đăng Nguyễn - RT Thứ năm, ngày 04/04/2019 09:00 AM (GMT+7)
Căng thẳng ở Venezuela sẽ không trở thành khủng hoảng khu vực Caribe hay biến quốc gia này chiến trường như “Syria thứ hai”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.
Bình luận 0

img

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Chúng tôi không chấp nhận cách đó, cách mà Mỹ nói là đang cố gắng cải thiện đời sống của người dân Venezuela”, ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Moskovsky Komsomolets

Ông Lavrov khẳng định các quốc gia Nam Mỹ tuyên bố phản đối Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trên thực tế không mong muốn một cuộc can thiệp quân sự.

“Tôi đảm bảo rằng nếu Mỹ can thiệp quân sự thì các quốc gia Nam Mỹ sẽ phản đối”, ông Lavrov nói.

“Tôi không cho rằng có cuộc khủng hoảng ở Caribe hay chuyện Venezuela trở thành Syria thứ hai”, ông Lavrov khẳng định.

Cuộc khủng hoảng Caribe năm 1962 đã đẩy Mỹ và Liên Xô đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Moscow đưa tên lửa đến Cuba trong khi Washington đặt tên lửa đạn đạo ở Thổ Nhĩ Kỳ và Italia.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đang coi khu vực phía tây bán cầu như sân sau và không muốn quốc gia khác can thiệp.

Ông Lavrov cũng khẳng định việc Nga đưa binh sĩ và trang thiết bị đến Venezuela hoàn toàn tuân thủ theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên vào năm 2001, bất chấp việc Mỹ lên tiếng phản đối.

Đang dừng đèn đỏ, xe ô tô của Tổng thống Venezuela tự phong bất ngờ bị tấn công

Chiếc xe ô tô của Tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido bất ngờ bị người dân tấn công khi đang dừng ở một nút giao...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem