Nga ra điều kiện giúp Kiev đối thoại với Đông Nam Ukraine

Thứ năm, ngày 29/05/2014 09:36 AM (GMT+7)
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin tuyên bố, Moscow sẽ giúp đỡ Kiev tổ chức đối thoại với miền Đông Nam Ukaine nếu họ chấm dứt chiến dịch trừng phạt trong khu vực này.
Bình luận 0
“Ngừng ngay chiến dịch quân sự này lại và sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ tổ chức đối thoại. Những trận pháo kích hay ném bom sẽ không thể giải quyết vấn đề”, Đại sứ Nga Vitaly Churkin phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đáp trả lại bài phát biểu của Đại sứ Ukraine Yuriy Sergeyev. Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Ukraine Sergeyev cáo buộc Nga kích động ly khai tại Đông Nam Ukraine.
Đại sứ Nga
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin tuyên bố Moscow sẽ giúp tổ chức đối thoại giữa chính quyền Kiev với Đông Nam Ukraine nếu Kiev chấm dứt chiến dịch trừng phạt tại khu vực này.

Mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc trên, Đại sứ Nga nhấn mạnh, Nga đang hỗ trợ các nỗ lực của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Đồng thời, ông kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon dùng ảnh hưởng của mình để buộc Kiev chấm dứt các hành động quân sự tại miền Đông Nam nước này.

“Tổng thư ký và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải yêu cầu Kiev xem xét lợi ích của tất cả các công dân Ukraine, để ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự ở Đông Nam nước này”, Đại sứ Nga tuyên bố.

Đồng thời, ông cũng nhắc nhở Tổng thống tương lai của Ukraine phải đưa ra quyết định đúng đắn để không dẫn tình hình tới ngõ cụt.
Phương Đăng (theo RT) (Phương Đăng (theo RT))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem