Nga ra sức lôi kéo thêm đồng minh đấu với Mỹ, NATO

Minh Nhật (theo ABC News) Chủ nhật, ngày 30/01/2022 20:00 PM (GMT+7)
Nga đe dọa mở rộng quan hệ quân sự với các đồng minh Venezuela và Cuba trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ về Ukraine, theo ABC News.
Bình luận 0
Nga ra sức lôi kéo thêm đồng minh đấu với Mỹ, NATO - Ảnh 1.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga đến cảng Havana, Cuba, ngày 24/6/2019. Ảnh AP

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về Ukraine, nhiều quan chức Nga đã ám chỉ rằng việc Mỹ từ chối các yêu sách của họ có thể thúc đẩy hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Moscow với các đồng minh ở Mỹ Latinh.

Trong những ngày gần đây, một số quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng, Moscow có thể triển khai binh lính hoặc khí tài quân sự tới Cuba và Venezuela nếu Mỹ và NATO nhất quyết mở rộng tới trước ngưỡng cửa của Nga.

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nhanh chóng bác bỏ những lời đe dọa "ăn miếng trả miếng" của Nga. Theo các chuyên gia, đối với Nga, việc tăng cường quân đội khổng lồ ở biên giới với Ukraine dễ hơn nhiều so với khả năng triển khai binh sĩ ở Tây bán cầu, cách Nga hàng nghìn dặm.

Kevin Whitaker, Cựu đại sứ Mỹ tại Colombia, người từng là nhà ngoại giao ở Venezuela, Nicaragua và là người đứng đầu Văn phòng các vấn đề Cuba ở Washington cho biết: “Đó hoàn toàn là lời đe dọa sai lầm và nó không lừa được ai cả".

Nhưng ngay cả khi các cuộc thảo luận về việc Nga triển khai quân đến Mỹ Latinh vẫn mù mơ và gây hoài nghi, thì việc Moscow tăng cường ảnh hưởng chiến lược ở "sân sau của Mỹ" là có thật, đặt ra các mối đe dọa an ninh quốc gia đối với Washington.

Trong thập kỷ qua, khi ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực suy yếu, Moscow đã âm thầm củng cố mối quan hệ với các chính phủ ở Nicaragua, Cuba và Venezuela bằng các thương vụ vũ khí, tài trợ và can dự ngoại giao mạnh mẽ.

Moscow đã giúp Venezuela thiết kế một loại tiền điện tử, xóa khoản nợ 35 tỷ USD cho Cuba và điều hành một cơ sở chống ma túy công nghệ cao ở Nicaragua mà nhiều người tin rằng đây là đầu mối bí mật cho việc do thám khắp khu vực.

Khi Mỹ và các đồng minh thực hiện các bước nhằm cô lập các chính phủ Cuba, Nicaragua và Venezuela, thì Tổng thống Putin tìm thấy cơ hội để lấp đầy khoảng trống, theo Abc News.

Mặc dù thừa nhận Cuba và Venezuela là đối tác thân thiết nhưng Nga cũng bác bỏ khả năng triển khai quân đến các nước này.

"Cuba và Venezuela là những quốc gia thân thiết với chúng tôi, họ là đối tác của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể triển khai mọi thứ ở đó. Không thể có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về việc thiết lập căn cứ ở đó như đã từng xảy ra dưới thời Liên Xô", ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem