Nga tuyên bố chỉ có một "kịch bản" tiềm năng cho các cuộc đàm phán Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 25/02/2023 13:45 PM (GMT+7)
Phát biểu trước phương Tây, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia cho biết việc lấy lại lòng tin của Moscow sẽ "không dễ dàng".
Bình luận 0
Đại sứ Nga tuyên bố chỉ có một "kịch bản" tiềm năng cho các cuộc đàm phán Ukraine - Ảnh 1.

Ông Vassily Nebenzia phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24/2/2023. Ảnh: Getty

Ông Nebenzia cho biết Nga sẵn sàng thảo luận về một giải pháp hòa bình nhằm đạt được các mục tiêu mà nước này đã tuyên bố đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhà ngoại giao đưa ra nhận xét trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đánh dấu một năm chiến sự đang diễn ra.

"Nga sẵn sàng đàm phán để thực hiện một cách hòa bình các mục tiêu của hoạt động quân sự đặc biệt và thậm chí sẽ không xem xét bất kỳ kịch bản nào khác", ông Nebenzia tuyên bố.

Theo Moscow, các mục tiêu chính thức của chiến dịch đặc biệt bao gồm "phi quân sự hóa" và "phi hạt nhân hóa" Ukraine, cũng như bảo vệ các nước cộng hòa Donbass tự xưng là Donetsk và Lugansk khỏi sự tấn công dữ dội của Kiev, vốn đã kéo dài từ năm 2014. Nga đã sáp nhập Donetsk, Lugansk, cùng với Kherson và Zaporizhia, sau các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9 năm ngoái.

Ông Nebenzia khẳng định Nga không bao giờ ấp ủ bất kỳ kế hoạch nào nhằm tiêu diệt Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập. Bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của tập thể phương Tây, việc Kiev chấm dứt chiến sự sẽ chỉ mang lại cho Ukraine cơ hội trở lại thành một quốc gia "bình thường".

Ông Nebenzia cảnh báo, việc phương Tây liên tục ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ, chỉ làm gia tăng xung đột và làm tổn hại thêm mối quan hệ của họ với Nga. Ông lưu ý rằng việc thắt chặt quan hệ với Moscow chủ yếu phục vụ lợi ích tốt nhất của chính Washington, đồng thời cho biết thêm rằng Nga không còn tin bất cứ điều gì phương Tây nói.

"Cho đến nay, phương Tây chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng cách tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và hỗ trợ nước này trên chiến trường. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ các mối đe dọa đối với Nga đang nổi lên từ lãnh thổ Ukraine thông qua các biện pháp quân sự", nhà ngoại giao nói.

Đồng thời, ông Nebenzia ca ngợi những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, bình luận về lộ trình 12 điểm do Trung Quốc công bố trước đó trong ngày. Lộ trình kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột "duy trì lý trí và kiềm chế", đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khuyến khích mọi nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thù địch.

"Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực chân thành trên con đường hướng tới hòa bình, chẳng hạn như đề xuất của Trung Quốc", ông Nebenzia tuyên bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem