Nga tuyên bố hủy diệt thành công tên lửa ATACMS, Ukraine đáp trả bất ngờ

Minh Nhật (theo NV) Thứ sáu, ngày 27/10/2023 15:31 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố họ đã lần đầu tiên đánh chặn hai tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine.
Bình luận 0
Nga tuyên bố hủy diệt thành công tên lửa ATACMS, Ukraine đáp trả bất ngờ - Ảnh 1.

Nga công bố một phần được cho là của tên lửa ATACMS bị nước này bắn rơi. Ảnh NV

Theo NV, Lực lượng Không quân Ukraine không xác nhận hay phủ nhận tuyên bố của Nga liên quan đến việc Moscow đánh chặn được tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và bí mật cung cấp cho Kiev gần đây. Tuy nhiên, phía Ukraine tuyên bố rằng cần có bằng chứng mạnh mẽ cho một sự kiện như vậy.

"Bằng chứng là cần thiết”, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ihnat nói trên truyền hình quốc gia Ukraine hôm 26/10.

Lực lượng Nga đã công bố những bức ảnh cho thấy các mảnh vỡ của 2 tên lửa đạn đạo ATACMS mà họ đánh chặn thành công. Theo tuyên bố của Nga, những mảnh vỡ này nằm gần ngôi làng Bilorichensky hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow ở tỉnh Lugansk.

Đáp trả điều này, ông Ihnat nhấn mạnh: "Nếu họ chụp ảnh một động cơ từ ATACMS được tìm thấy sau vụ đánh chặn, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ đã bắn hạ nó", ông Ihnat nhấn mạnh.

Nga tuyên bố hủy diệt thành công tên lửa ATACMS, Ukraine đáp trả bất ngờ - Ảnh 2.

Tên lửa ATACMS của Ukraine được cho là bị bắn rơi ở Bilorichenskyi, tỉnh Lugansk. Ảnh NV

Trước đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công thành công các sân bay do Nga kiểm soát tại các thành phố Berdyansk và Lugansk đều do Nga kiểm soát vào đêm 17/10. Các lực lượng hoạt động đặc biệt sau đó báo cáo đã phá hủy 9 máy bay trực thăng và thiết bị đặc biệt khác của quân đội Nga. Các cơ sở quân sự và kho đạn dược cũng bị thiệt hại đáng kể.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công thành công, đánh dấu lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS trong cuộc chiến với Nga.

Kyiv được cho là đã nhận được "chưa đầy một chục" tên lửa này. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ khẳng định Ukraine sẽ nhận được tên lửa ATACMS từ Mỹ “một cách thường xuyên”.

Ukraine đang kỳ vọng ATACMS là "nhân tố thay đổi cục diện", giúp Kiev giành lợi thế trong xung đột với Nga.

ATACMS có nhiều phiên bản khác nhau với tầm bắn từ 160km đến 350km. Phiên bản ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraine không phải phiên bản hiện đại nhất và chỉ có tầm bắn 165km.

Nhà báo người Đức Julian Roepcke, làm việc cho báo Bild nhấn mạnh Mỹ đã cung cấp cho Ukraine phiên bản cũ ban đầu của tên lửa (MGM-140A) và cho biết các quả đạn được bàn giao cho Kiev có hệ thống dẫn đường quán tính cổ điển, thay vì dẫn đường bằng GPS.

Ông Roepcke bình luận rằng, tầm bắn như vậy làm giảm đáng kể khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, và giới hạn số địa điểm có thể triển khai để bắn vào hậu phương Nga. Tuy nhiên, các phiên bản hiện đại được trang bị GPS có thể sẽ bị hệ thống phòng thủ của Nga đánh chặn.

Trong khi đó, Phillips Payson O'Brien - nhà sử học và giáo sư nghiên cứu chiến lược của Mỹ cho rằng, việc Mỹ cung cấp ATACMS cho Ukraine là một "thất bại" vì sự hỗ trợ của Washington dành cho Kiev không đáp ứng được nhu cầu chiến thuật của lực lượng vũ trang nước này trong những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Ông O'Brien lý giải thêm rằng, Ukraine cần số vũ khí tầm xa lớn hơn để đối phó với Nga. Ông nhấn mạnh số tên lửa tầm xa ATACMS Mỹ chuyển cho Ukraine là ít và muộn so với nhu cầu của Kiev.

"Nga đã có thời gian để phản ứng. Đó là một thất bại", Giáo sư O'Brien nói, cho rằng Mỹ gửi tên lửa tầm xa đến Kiev muộn đã làm giảm yếu tố bất ngờ trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem