Nga tuyên bố Mỹ phải trả tiền tái thiết Ukraine vì kéo dài chiến sự

Phương Đăng (theo Farnews) Thứ sáu, ngày 23/06/2023 20:10 PM (GMT+7)
Mỹ đã kéo dài cuộc xung đột Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev nên phải tự trả tiền cho việc tái thiết Ukraine, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov tuyên bố.
Bình luận 0
Nga tuyên bố Mỹ phải trả tiền tái thiết Ukraine vì kéo dài chiến sự  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh IT

"Chính quyền (Mỹ) hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Vì vậy, chính Mỹ phải tái thiết nước này", ông Antonov tuyên bố, được RIA Novosti trích dẫn.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng "cuộc xung đột Ukraine là hệ quả của những nỗ lực có chủ đích và kéo dài nhiều năm của Mỹ nhằm tạo ra một điểm nóng căng thẳng gần biên giới Nga, nhằm biến Ukraine thành một nước 'chống Nga'".

Ông nhấn mạnh thêm rằng Mỹ hiện đang kích động đối đầu, "bơm cho Kiev những vũ khí chết chóc và bóp chết bất kỳ sáng kiến hòa bình nào từ trong trứng nước".

"Dù Mỹ có thể trả tiền cho những ngôi nhà (ở Ukraine) bị phá hủy bởi vũ khí của Mỹ, thì Washington sẽ đền bù cho mạng sống của người Ukraine như thế nào khi đẩy họ vào những cuộc tấn công trực diện liều lĩnh trong cái gọi là cuộc phản công đang diễn ra?", ông Antonov nói tiếp.

Mỹ hiện vẫn là nước viện trợ lớn nhất cho Ukraine. Tuy nhiên, các báo cáo trước đó tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã đánh giá quá cao giá trị vũ khí được gửi tới Ukraine với tổng số tiền bị đội lên là 6,2 tỷ USD trong hai năm. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết số tiền này sẽ được bổ sung lại vào quỹ để thực hiện các gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đại sứ Nga cũng lưu ý rằng các quốc gia nghèo nhất ở Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á đã bị bỏ rơi mà không được giúp đỡ trong bối cảnh các khoản tiền lớn chưa từng có được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev.

"Có những nơi trên hành tinh mà con người đang chết đói. Nhưng Mỹ coi việc kéo dài đổ máu và kích động Thế chiến III là cấp bách hơn vì phương Tây trên thực tế có liên quan đến cuộc xung đột", ông Antonov tuyên bố.

Những tuyên bố mới nhất của ông Antonov được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu chi tiết rằng Washington sẽ cung cấp cho Kiev một gói viện trợ quân sự khác trị giá 1,3 tỷ USD, trong đó một phần lớn được dành cho cơ sở hạ tầng và đại tu mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Cho đến nay, Mỹ đã cung cấp tới 20 tỷ USD viện trợ kinh tế và phát triển cho Kiev.

Hôm thứ Hai, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Christian Wigand thông báo rằng các đại diện, ủy viên và nhà lập pháp của EU sẽ bắt đầu thảo luận về khung pháp lý cho phép tịch thu tài sản của các công dân và tổ chức Nga bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU vào tháng 7 tới. Ông Wigand cho biết thêm rằng, các ngân hàng EU đang nắm giữ tài sản trị giá 24,1 tỷ euro (26,3 tỷ USD) thuộc về các cá nhân và tổ chức tư nhân Nga.

Các quốc gia thành viên EU cũng cho biết tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga trị giá hơn 200 tỷ euro đã bị phong tỏa trong ngân hàng của họ. Theo người phát ngôn EU, cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Châu Âu sẽ xem xét các cách xử lý đối với tiền lãi của khối tài sản. Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc Liên minh châu Âu đánh cắp tài sản của mình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem