Nga tuyên bố tiếp tục sử dụng tên lửa siêu thanh ở Ukraine
Nga tuyên bố tiếp tục sử dụng tên lửa siêu thanh ở Ukraine
Lê Phương (Aljazeera)
Thứ hai, ngày 21/03/2022 13:05 PM (GMT+7)
Nga tuyên bố tiếp tục triển khai tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh nhắm vào các tài sản quân sự của Ukraine trong bối cảnh Moscow đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt.
Kinzhal có khả năng tiếp cận mục tiêu cách xa 2.000 km với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm 20/3 cho biết tên lửa siêu thanh Kinzhal (Dao găm) đã bắn trúng một kho nhiên liệu của Ukraine ở Kostiantynivka gần cảng Mykolaiv ở Biển Đen. Ông nói: "Các tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng từ vùng Biển Đen nhằm vào nhà máy Nizhyn, nơi sửa chữa các xe bọc thép của Ukraine bị hư hại trong xung đột".
Xung đột đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Nga sử dụng Kinzhal, loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 2.000 km với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh.
Ông Konashenkov nói thêm rằng một cuộc không kích khác bằng tên lửa đã đánh trúng một cơ sở ở Ovruch thuộc vùng Zhytomyr, nơi các chiến binh nước ngoài và lực lượng đặc biệt Ukraine đóng trụ sở.
Một ngày trước đó, quân đội Nga cho biết Kinzhal đã được sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt và tiêu diệt một kho đạn ở Diliatyn trên dãy núi Carpathian, miền tây Ukraine.
Máy bay không người lái Kamikaze
Nga tự hào về vũ khí tiên tiến của mình. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 12/2021 cho biết Nga là nước dẫn đầu toàn cầu về tên lửa siêu thanh, chúng có tốc độ, khả năng cơ động và độ cao rất khó bị theo dõi và đánh chặn.
Tên lửa Kinzhal là một phần của loạt vũ khí được công bố vào năm 2018. Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh trong chiến dịch quân sự ở Syria vào năm 2016.
Ông Putin gọi tên lửa Kinzhal là "vũ khí lý tưởng" do nó có tốc độ và khả năng vượt qua các hệ thống phòng không.
Dorsa Jabbari, phóng viên của Al Jazeera từ Moscow cho biết: "Đây là tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là không thể phát hiện được bởi các hệ thống phòng không phương Tây. Nó được gọi là tên lửa đạn đạo không thể ngăn cản".
Năm 2018, Tổng thống Putin đã công bố một loạt vũ khí siêu thanh mới, ông nói rằng chúng có thể tiếp cận hầu hết mọi địa điểm trên thế giới và né tránh lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo.
Năm 2019, ông Putin cho biết sẽ triển khai tên lửa siêu thanh trên các tàu chiến và tàu ngầm ẩn nấp bên ngoài lãnh hải Mỹ nếu Washington chuyển sang triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.