Nga-Ukraine đấu pháo hạng nặng ở Donbass, Kherson

Minh Nhật (theo Miami Herald) Chủ nhật, ngày 06/11/2022 19:01 PM (GMT+7)
Theo báo cáo quân sự của cả hai bên, các lực lượng Nga và Ukraine đã đấu pháo hạng nặng vào hôm thứ Bảy 5/11, trong đó KIev tuyên bố, lực lượng của họ đã phá hủy các vị trí của Nga ở khu vực Lugansk, Donetsk (vùng Donbass) và Kherson ở miền Nam Ukraine.
Bình luận 0
Nga-Ukraine đấu pháo hạng nặng ở Donbass, Kherson - Ảnh 1.

Binh sĩ Nga và Ukraine được cho là đã đấu pháo hạng nặng hôm qua 5/11. Ảnh IT

Theo Miami Herald, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã đẩy lùi "các cuộc tấn công của Ukraine" ở các khu vực Donetsk, Lugansk và Kherson, trong khi Ukraine liên tục tuyên bố giành lại được quyền kiểm soát các khu vực bị quân đội Nga chiếm đóng trước đó.

Các báo cáo quân sự, không thể được xác minh độc lập, một lần nữa công bố thương vong lên tới hàng trăm binh sĩ mỗi bên. Tại khu vực Kherson, do Moscow sáp nhập, các nhà chức trách địa phương đã báo cáo về một vụ nã pháo nặng nề nhất trong nhiều ngày.

Ukraine đang dốc sức để giải phóng hoàn toàn các khu vực ở phía nam đất nước, đặc biệt là Kherson sau những thành công bước đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 4/11 cho biết việc sơ tán dân thường khỏi Kherson là điều cần thiết do giao tranh ác liệt đang diễn ra trong khu vực.

Theo các nhà chức trách địa phương, hàng chục nghìn người đã phải di dời khỏi Kherson trong khi Ukraine cáo buộc Nga "bắt cóc" người dân địa phương.

Tại các khu vực tranh chấp tại Kherson, 170.000 người vẫn được cho là đang cầm cự, không thể hoặc không muốn rời khỏi Kherson.

Theo thông tin chưa được kiểm chứng từ Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 5.000 người đang được đưa đến nơi an toàn mỗi ngày bằng thuyền và qua cầu phao thông qua sông Dnipro.

Trong khi đó, tại London, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, quân đội Nga có thể đang gặp khó khăn trong việc huấn luyện các tân binh, bao gồm cả lính nghĩa vụ thường niên vừa nhập ngũ.

"Nga có lẽ đang phải vật lộn để cung cấp các khóa huấn luyện quân sự cho lực lượng dự bị vừa động viên nhập ngũ", Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố trong báo cáo tình báo mới nhất. Ngoài ra, theo Bộ các lực lượng vũ trang của Nga đã bị "kéo căng" bởi nhu cầu huấn luyện khoảng 300.000 quân được triệu tập trong đợt động viên cục bộ được công bố vào ngày 21/9.

Đợt huy động một phần của Moscow đã chính thức kết thúc vào tháng trước. Nhưng Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, một tổ chức tư vấn cho biết, Nga có thể tiếp tục động viên binh sĩ nhập ngũ một cách bí mật, vì Tổng thống Putin vẫn chưa ký lệnh chính thức kết thúc việc điều động.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem