Nga và Belarus bắt đầu tập trận chung, Ukraine ngồi trên đống lửa

Minh Nhật (theo Euronews) Thứ hai, ngày 16/01/2023 16:21 PM (GMT+7)
Nga và Belarus bắt đầu tập trận chung hôm nay 16/1, làm dấy lên lo ngại ở Kiev và phương Tây rằng Moscow có thể sử dụng đồng minh của mình để tiến hành một cuộc tấn công trên bộ mới vào Ukraine.
Bình luận 0
Nga và Belarus bắt đầu tập trận chung, Ukraine ngồi trên đống lửa - Ảnh 1.

Ảnh do Cơ quan Báo chí Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 28 tháng 12 năm 2022 khi quân đội Nga tham gia cuộc tập trận tại một địa điểm không xác định ở Belarus. Ảnh AP

Theo Euronews, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, hai nước sẽ tiến hành các cuộc tập trận không quân từ ngày 16/1 đến ngày 1/2 trên tất cả các sân bay quân sự của Belarus và sau đó sẽ bắt đầu các cuộc tập trận liên quan đến một "lữ đoàn cơ giới".

"Đợt diễn tập phối hợp chiến thuật giữa các đơn vị không quân Nga và Belarus nằm trong lực lượng hiệp đồng khu vực đã bắt đầu. Lực lượng không quân vũ trụ đại diện cho Nga tham gia sự kiện này", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm nay.

"Hai bên sẽ thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trong đợt diễn tập, như trinh sát đường không, tuần tra hiệp đồng dọc không phận, yểm trợ đường không cho lực lượng mặt đất, triển khai lính đổ bộ đường không, vận chuyển hàng hóa và sơ tán thương binh", Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm.

Minsk cũng nhấn mạnh rằng, cuộc tập trận "có bản chất phòng thủ" và không có kế hoạch tham chiến, đồng thời cáo buộc Ukraine "khiêu khích" Belarus đồng thời gây hỗn loạn ở biên giới hai nước.

"Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Ukraine", Pavel Muraveyko, Phó Thư ký thứ nhất của Hội đồng An ninh Belarus tuyên bố.

Dù không trực tiếp tham chiến hoặc gửi quân đội hỗ trợ lực lượng Nga, nhưng Belarus là đồng minh thân cận của Moscow và Nga từng sử dụng Belarus làm nơi triển khai lực lượng tham gia chiến dịch tấn công vào Kiev hồi tháng 2/2022.

Do đó, bất cứ động thái quân sự nào của Nga và Belarus cũng dấy lên lo ngại ở Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước tuyên bố Kiev phải "chuẩn bị sẵn sàng" ở biên giới với Belarus.

Dù vậy, ông Zelensky cũng nói thêm rằng, ông mới chỉ thấy Minsk đưa ra "những tuyên bố hùng hồn" và chưa có hành động cho thấy họ sẽ tham gia chiến dịch của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem