Nga và Belarus tiến hành chiến dịch hàng không chiến lược nhằm đè bẹp Ukraine

PV (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 16/12/2023 20:05 PM (GMT+7)
Một năm trước, Nga và Belarus tuyên bố ý định thành lập các trung tâm huấn luyện chiến đấu chung “nhằm nâng cao mức độ gắn kết và trình độ chiến đấu” của binh sĩ hai quân đội, theo Pravda.
Bình luận 0
Nga và Belarus tiến hành chiến dịch hàng không chiến lược nhằm đè bẹp Ukraine - Ảnh 1.

Belarus có một hệ thống cơ sở huấn luyện quân sự rộng lớn được bảo tồn từ thời Liên Xô. Đổi lại, Nga có thể chia sẻ công nghệ quốc phòng tiên tiến của mình với Belarus.

Về mặt chính thức, các trung tâm đào tạo như vậy sẽ được bố trí nhằm các mục đích như tiến hành huấn luyện chung cho lực lượng quân sự của hai nước, tổ chức các nhiệm vụ chiến đấu chung, trao đổi kinh nghiệm sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự, huấn luyện quân đội Liên bang Nga và Belarus sử dụng thiết bị của cả hai nước, thống nhất các hành động chiến lược - quân sự, chiến thuật, các biện pháp kỹ thuật.

Chuyên gia quân sự Vasily Dandykin nói với Free Press rằng bước đi như vậy là "phản ứng trước việc triển khai quân đội NATO ở biên giới Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Hai nước đang trên đường tạo ra một lực lượng đầy đủ của "quân đội đồng minh chung".

Belarus có một hệ thống cơ sở huấn luyện quân sự rộng lớn được bảo tồn từ thời Liên Xô. Đổi lại, Nga có thể chia sẻ công nghệ quốc phòng tiên tiến của mình với Belarus.

Nền tảng của Belarus rất quan trọng để bảo vệ vùng đất Kaliningrad và kiểm soát Ba Lan cũng như khu vực Baltic vì NATO gần đây đã hoạt động đặc biệt ở đó.

Tuy nhiên, chính trị gia Nga Viktor Alksnis lưu ý rằng trước khi chuyển vũ khí hạt nhân của Nga sang Cộng hòa Belarus rằng "Lukashenko từng phản ứng một cách mơ hồ trước đề xuất triển khai các cơ sở quân sự của Nga tại Cộng hòa Belarus".

Ngoài ra, Belarus chưa công nhận các khu vực Crimea, DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson là một phần của Nga, mặc dù Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng ông sẽ sẵn sàng làm điều đó "bất cứ lúc nào, nếu cần".

Nga quan tâm đến việc di chuyển các cơ sở quân sự của mình càng gần biên giới phía Tây của Liên Xô cũ càng tốt trong bối cảnh NATO gia tăng các hoạt động trong khu vực.

Trong chương trình truyền hình 60 phút, Andrei Gurulev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, đã nói về kế hoạch được cho là của Nga nhằm tiến hành một "chiến dịch hàng không vũ trụ chiến lược" nhằm trấn áp các hệ thống phòng không, đạt được ưu thế trên không, cô lập các khu vực chiến đấu và tấn công các cơ sở quan trọng nhằm khiến hoạt động kinh tế của Ukraine sụp đổ hoàn toàn.

Hiện nay, Nga chủ yếu sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở quan trọng ở Ukraine. Quan chức này cho biết, ngành công nghiệp Ukraine đã tăng cường sản xuất tên lửa - có hàng nghìn chiếc như vậy.

Ông cũng nói rằng các cuộc tấn công chiến lược vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine đã được nêu rõ trong các tài liệu hướng dẫn và các nhà lãnh đạo quân sự Nga nhận thức rõ những việc cần làm theo hướng này. 

Các mục tiêu đầu tiên trong chiến dịch cũng đã được xác định, nhưng Bộ chỉ huy Nga sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về chiến dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem