Nga và Ukraine bất ngờ trao đổi gần 300 tù nhân

Lê Phương (Aljazeera) Thứ năm, ngày 22/09/2022 10:02 AM (GMT+7)
Nga và Ukraine đã thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân bất ngờ, lên đến gần 300 người, lớn nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow bắt đầu gần bảy tháng trước.
Bình luận 0
Nga và Ukraine bất ngờ trao đổi gần 300 tù nhân - Ảnh 1.

Hai người Mỹ và năm công dân Anh nằm trong số tù binh được chuyển từ Nga sang Ả Rập Xê-út. Ảnh; Reuters

Những người được thả tự do bao gồm tù nhân từ các quốc gia như Mỹ, Anh và Maroc, một số đã bị kết án tử hình sau khi bị bắt ở Ukraine và bị buộc tội là lính đánh thuê.

Nga cũng trả tự do cho khoảng 215 người Ukraine, trong đó có 5 chỉ huy trong cuộc bảo vệ kéo dài của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol ở phía Nam hồi đầu năm nay.

Đổi lại, Ukraine đã thả tự do cho 55 người Nga và những người Ukraine thân Moscow, tiêu biểu có chính trị gia Viktor Medvedchuk, lãnh đạo của một đảng thân Nga, người đang phải đối mặt với cáo buộc phản quốc.

Thỏa thuận, được thực hiện với sự giúp đỡ của Ả Rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ, đã được chuẩn bị trong một thời gian.

Ả Rập Xê-út trước đó đã thông báo thả 10 người nước ngoài, sau cuộc hòa giải của Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman, "tiếp tục cam kết của ông đối với các sáng kiến nhân đạo trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine", theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê-út.

Nhóm này bao gồm năm công dân Anh, hai người Mỹ, một người Croatia, một người Maroc và một công dân Thụy Điển, Bộ cho biết trong một tuyên bố, nói thêm rằng một máy bay chở các tù nhân đã hạ cánh xuống vương quốc và chính quyền Ả Rập Xê Út đang "tạo điều kiện thuận lợi để họ được trở về an toàn".

Bộ không xác định tên những người được thả.

Nhà lập pháp Anh Robert Jenrick cho biết Aiden Aslin nằm trong số những người được trả tự do. Aslin đã bị bắt vào đầu năm nay và bị tòa án ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), một trong những khu vực được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine, kết án tử hình.

Nga cũng trả tự do cho công dân Mỹ Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi, một đại diện của gia đình chia sẻ với hãng tin Reuters hôm 21/9.

Cả hai đều đến từ Alabama, bị bắt vào tháng 6 khi đang chiến đấu ở miền đông Ukraine, nơi họ đến hỗ trợ quân đội Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Trong một tweet, Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cảm ơn Ukraine "đã đưa 2 công dân Mỹ trở về sau cuộc trao đổi tù nhân". Sullivan cũng cảm ơn thái tử Ả Rập Xê Út và chính phủ của quốc gia vùng Vịnh đã tạo điều kiện.

Ông viết: "Chúng tôi mong muốn các công dân của chúng tôi được đoàn tụ với gia đình của họ".

Thủ tướng Anh Liz Truss ca ngợi việc trả tự do cho các công dân Anh trên Twitter là "tin tức cực kỳ đáng hoan nghênh" sau "nhiều tháng bấp bênh và đau khổ cho họ lẫn gia đình".

Bà Truss cho biết họ đã "bị các lực lượng ủy nhiệm do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine giam giữ", đồng thời cảm ơn cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ả Rập Xê Út đã giúp giải phóng họ.

Một số lượng lớn người nước ngoài đã đến Ukraine để chiến đấu kể từ khi xung đột bắt đầu ngày 24 tháng 2. Một số trong đó đã bị lực lượng Nga bắt giữ.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde cho biết trên Twitter rằng công dân Thụy Điển, bị giữ ở Donetsk, "hiện đã được trao đổi và vẫn ổn". Bà cũng gửi lời cảm ơn đến Ukraine và Ả Rập Xê Út.

Thái tử Mohammed bin Salman đã duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bao gồm cả trong khuôn khổ nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+, bất chấp áp lực nặng nề từ Washington nhằm cô lập Nga.

Các lực lượng Ukraine và Nga đã bắt giữ hàng trăm binh sĩ của đối phương kể từ khi bắt đầu xung đột, sau đó một số vụ trao đổi tù binh đã diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem