Cảnh ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư ở Hà Nội

Thứ hai, ngày 16/10/2023 14:22 PM (GMT+7)
Bãi rác sinh hoạt tự phát tại ngõ 184 phố Hoa Bằng (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã được rào tôn và không cho đổ rác. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, một bãi rác khác đã mọc lên bên cạnh, gạch đá và rác thải sinh hoạt lẫn lộn, tràn ra đường và bốc mùi gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân.

Video: Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại ngõ 184 phố Hoa Bằng (Cầu Giấy, Hà Nội), trong những năm gần đây xuất hiện hai bãi rác tự phát, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 2.

Một bãi là nơi tập kết rác thải sinh hoạt, bãi còn lại là nơi đổ rác thải xây dựng.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 3.

Người dân sống quanh đây cho biết, bãi rác này đã xuất hiện ở đây nhiều năm và bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 4.

Những người dân đi qua đây điều phải mang khẩu trang và bịt mũi mới có thể chịu được. Theo ông Nguyễn Kim Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Trước kia người dân đã phản ánh về bãi rác sinh hoạt và sau đó được rào lại. Tuy nhiên, sau đó lại xuất hiện bãi rác xây dựng này. Người dân ở đây ngày nào cũng phải sống chung với ô nhiễm môi trường, muỗi và mùi bay lên nồng nặc không chịu được".

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 5.

Sau thời gian kiến nghị, bãi rác sinh hoạt tại đây đã được quây tôn.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 6.

Tuy nhiên, bãi rác xây dựng kế đó chưa được giải quyết, nên một số người lợi dụng tình trạng này tiếp tục đem rác sinh hoạt ra vức tại bãi rác xây dựng.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 7.

Rác thải xây dựng và rác thải sinh hoạt lẫn lộn, chất thành đống và tràn ra lòng đường gây cản trở việc đi lại.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 8.

Hình ảnh được PV ghi lại vào sáng ngày 16/10, khi một xe chở rác xây dựng ngang nhiên đổ ngay tại bãi rác tự phát này.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 9.

Sau khi thấy PV ghi hình, thì lái xe và người chủ đã có lời lẽ không hay với phóng viên. Sau đó, tiếp tục việc đổ rác thải xây dựng của mình.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 10.

Được biết, rác thải vật liệu xây dựng tại bãi là của một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng gần đó.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 11.

Dù người dân đã nhiều lần phản ánh và yêu cầu cửa hàng này ngưng việc đổ rác thải xây dựng tại khu vực này, nhưng chủ cửa hàng vẫn ngó lơ ý kiến của người dân.

Ngang nhiên đổ rác thải xây dựng giữa ban ngày trong khu dân cư - Ảnh 12.

Bãi rác nằm ngay khu dân cư đông đúc, gần khu đô thị mới Cầu Giấy, công viên, trường học và bệnh viện, gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và mỹ quan đô thị.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem