Một ngành học đang được các trường đẩy mạnh đầu tư, "thời cơ vàng" cho sinh viên sau tốt nghiệp

Tào Nga Thứ hai, ngày 18/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Ngành học Trí tuệ nhân tạo đang là một ngành siêu "hot", vì thế cơ hội việc làm cho sinh viên là rất lớn. Nhiều trường đại học dự kiến sẽ mở thêm ngành này cho mùa tuyển sinh năm 2024.
Bình luận 0

Ngành Trí tuệ nhân tạo được các trường đẩy mạnh

Mới đây, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 12 Tính toán dữ liệu và mạng xã hội - CSoNet 2023. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà khoa học trong nước và 18 quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ: "Trí tuệ nhân tạo là một trong những công cụ lõi tạo nên sức đột phá cho cuộc cách mạng 4.0. Công nghệ này có nhiều vai trò trong cuộc sống và sản xuất của doanh nghiệp, giúp các đơn vị tối ưu hóa nhiều tác vụ và chi phí".

Một ngành học đang được các trường đẩy mạnh đầu tư, "thời cơ vàng" cho sinh viên theo học - Ảnh 1.

Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế quốc dân tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 12 Tính toán dữ liệu và mạng xã hội - CSoNet 2023. Ảnh: NEU

Một chủ tịch một doanh nghiệp lớn quốc tế nhận định: "AI là làn sóng mới đã xuất hiện và có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay. Hiện tại đang là cơ hội phi thường cho Việt Nam. Việt Nam đã chuẩn bị tốt và đây là thời cơ của các bạn. Việt Nam có nền giáo dục và hạ tầng tốt, chỉ cần khích lệ các thế hệ mới để bước vào thế giới AI, khích lệ các chuyên gia, kỹ sư Việt Nam ở nước ngoài về quê hương. Vấn đề hiện giờ là cần năng cao kỹ năng và xây dựng 1 triệu chuyên gia AI. Đây sẽ là đội ngũ hùng hậu nhất trên thế giới".

Trí tuệ nhân tạo – AI (Artificial Intelligence) là một trong những ngành trụ cột quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Trí tuệ nhân tạo là một ngành siêu "hot", vì thế cơ hội việc làm cho sinh viên là rất lớn. Theo thống kê mới nhất của các trang uy tín, hiện tại nguồn nhân lực ngành AI đang thiếu hụt nghiêm trọng ở nước ta. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt này đó là sinh viên thường có xu hướng du học và làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra một số lý do khác như: mức lương, chế độ đãi ngộ…

Tuyển sinh năm 2024: Ngành Công nghệ thông tin mở rộng

Nắm bắt được xu hướng phát triển, một số trường đại học dự kiến mở thêm ngành hot, trong đó có nhóm ngành Công nghệ thông tin.

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM mới đây cho biết: Năm 2024, nhà trường sẽ mở thêm ngành Thiết kế Vi mạch, Kinh tế Xây dựng, Địa kỹ thuật Xây dựng, Khoa học dữ liệu. Đây là các ngành đáp ứng nhu cầu mới của đất nước (vi mạch), phát triển kinh tế (kinh tế xây dựng) và đảm bảo hạ tầng cơ sở vật chất (địa kỹ thuật xây dựng).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng cũng cho hay: Dự báo tình hình thế giới khó lường, xuất hiện hình thái mới là "tấn công mạng" nên nhu cầu nhân lực trên lĩnh vực an toàn mạng rất lớn. Xuất phát từ thực tiễn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh đề xuất, việc các trường trong quân đội đào tạo các ngành xã hội có nhu cầu cao và cấp thiết không chỉ góp phần bổ sung nhân lực cho xã hội mà còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng.

Một ngành học đang được các trường đẩy mạnh đầu tư, "thời cơ vàng" cho sinh viên theo học - Ảnh 2.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Tào Nga

Trước đó, năm 2023, Hội đồng tuyển sinh Đại học Quốc gia TP.HCM đã đồng ý mở mới nhiều ngành bậc đại học ở các trường thành viên, như thí điểm mở ngành Trí tuệ nhân tạo (Trường ĐH Công nghệ thông tin); Công nghệ vật lý điện tử và tin học (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên).

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM tuyển sinh 5 chương trình mới gắn liền với kỷ nguyên số gồm: Công nghệ tài chính, Công nghệ Marketing, Kinh doanh số, Kỹ sư Robot và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư Công nghệ Logistic. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng mở thêm ngành Khoa học dữ liệu.

Năm 2023, hơn 200 trường đại học công bố điểm và đáng chú ý nhóm ngành về Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao, dao động từ 21 đến 28,16 điểm. Là một trong những ngành hot quy tụ rất nhiều thí sinh đăng ký nên nhóm ngành Công nghệ đã chứng kiến mức điểm cao kỷ lục, cùng với việc cạnh tranh gay gắt giữa các bạn thí sinh. Điển hình như ở Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn cao nhất theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT là ngành CNTT: Khoa học Máy tính (29,42 điểm, tức thí sinh phải đạt hơn 9,8 điểm/môn mới có thể trúng tuyển). Với mức điểm như vậy cùng với cách tính điểm riêng của trường, 2 thủ khoa toàn khối A00 cũng không thể trúng tuyển vào ngành này của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem